Đời sống

Phẫn nộ lời giải thích của tài xế cán 2 lần qua người đi xe máy, nhân chứng hé lộ chi tiết gây bức xúc

Phiên tòa xét xử với tài xế Đỗ Minh Tân, người gây tai nạn khiến một nạn nhân thiệt mạng đã diễn ra vào ngày 27/6.

Pháp Luật TP.HCM đưa tin, chiều 27/6, TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xét xử sơ thẩm với bị cáo Đỗ Minh Tân (29 tuổi, quê Bến Tre) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. HĐXX sẽ nghị án kéo dài, đến sáng 30/6 sẽ tuyên án.

Tại phiên xử, đại diện Viện kiểm sát nhân dân đã công bố cáo trạng, theo đó vào lúc 11 giờ 30 ngày 28/8/2024, Tân điều khiển ô tô tải loại 15 tấn chở Nguyễn Văn Được là phụ xe, lưu thông trên Quốc lộ 51 hướng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Đồng Nai. Lúc này trời đang mưa, Tân bật xi nhan phải để rẽ vào cây xăng thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Tô Hoàng Dũng (39 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển đi cùng chiều.

Cú va chạm khiến anh Dũng ngã xuống, bị bánh xe trước bên phải của ô tô tải cán qua người. Sau khi dừng xe, Tân không quan sát thấy nạn nhân và xe máy đang nằm dưới gầm xe mà nghi ngờ xe bị sập cống, nên đã tiếp tục lái xe vào khu vực cây xăng, dẫn đến việc bánh sau của ô tô tiếp tục cán qua người anh Dũng, làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

tai-xe-xe-tai-3
Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VH

Tại phiên toà, ông Lê Đình Trinh, tài xế xe tải chạy phía sau, cho biết ông chạy song song với xe máy của nạn nhân, thấy xe tải của Tân bật xi nhan rẽ phải rồi va chạm. Ông thấy xe tải dừng lại khoảng 7-10 giây thì tiếp tục cán thêm lần nữa qua người nạn nhân.

Ông Trinh kể: “Khi thấy xe chuẩn bị cán lần thứ hai, tôi đã bấm còi dài nhưng tài xế xe tải vẫn không dừng lại. Lúc đó, tôi đang chở hàng dễ ướt nên phải vội đi giao hàng, đến 12 giờ trưa tôi có gọi điện cho Công an phường Phước Tân để trình báo, đồng thời cung cấp toàn bộ camera hành trình trên xe”.

Ông Trinh khẳng định, thời điểm đó trời mưa không lớn, tầm nhìn qua gương chiếu hậu vẫn bình thường.

tai-xe-xe-tai-2
Ông Lê Đình Trinh, tài xế lái xe tải phía sau xe gây tai nạn, làm chứng tại phiên toà. Ảnh: VŨ HỘI

Phụ xe Nguyễn Văn Được khai nhận khi xe rẽ phải, ông đang bấm điện thoại nên không quan sát gương chiếu hậu. Khi xe đi vào cây xăng mới phát hiện đã cán qua người, lúc đó tài xế Tân xuống xe kiểm tra và yêu cầu ông Được vào cây xăng kêu cấp cứu, nhưng bảo vệ cây xăng cho biết nạn nhân đã tử vong.

Bị cáo Tân đồng ý với nội dung cáo trạng, cho rằng không nghĩ đó là va chạm với người. Tại toà, bị cáo Tân khóc, tỏ rõ sự hối hận và gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình bị hại.

Bị cáo nói: “Bị cáo rất đau lòng và hối hận, do không quan sát kỹ nên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo xin lỗi gia đình, xin chia sẻ nỗi mất mát lớn lao. Khi đó bị cáo chỉ còn vài ngày nữa là kết hôn”.

tai-xe-xe-tai-1
Bị cáo Đỗ Minh Tân tại phiên toà xét xử sơ thẩm. Ảnh: VŨ HỘI

Đại diện VKSND giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị xử phạt bị cáo Tân mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam, đồng thời tước giấy phép lái xe từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng. Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị TAND TP Biên Hoà giải quyết theo quy định pháp luật.

Tại phiên toà, phía gia đình bị hại và luật sư bảo vệ cho bị hại đề nghị xem xét khởi tố bị cáo Tân về tội giết người và yêu cầu làm rõ trách nhiệm hình sự của phụ xe Nguyễn Văn Được.

Theo luật sư bảo vệ, vụ án có dấu hiệu của hành vi giết người, lời khai của bị cáo Tân có nhiều mâu thuẫn. Luật sư cho rằng, bị cáo phát hiện hậu quả nhưng vẫn bỏ mặc, không cứu giúp, tiếp tục điều khiển xe dẫn đến nạn nhân tử vong. Ngoài ra, luật sư cho rằng quá trình điều tra bổ sung không làm rõ nhiều tình tiết quan trọng, việc giữ nguyên quan điểm truy tố là chưa khách quan, không tương xứng với hành vi phạm tội.