Lãnh đạo Bộ NN-MT tuyên bố nóng về vụ C.P. bị tố bán heo bệnh, sẽ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an
Theo Thứ trưởng Bộ NN-MT, Cục Chăn nuôi và Thú y cần sớm hoàn thiện hồ sơ kiểm tra quy trình giết mổ của C.P. để chuyển cơ quan công an điều tra.
Báo Người Lao Động đưa tin, sáng 3/6, trong buổi thông tin báo chí định kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, sau thông tin phản ánh trên MXH về hình ảnh tuồn heo bệnh vào cửa hàng thực phẩm của C.P., Cục đã yêu cầu công ty này có công văn, báo cáo, giải trình rõ ràng.
Kết quả kiểm tra ban đầu xác định, hình ảnh chia sẻ trên MXH xảy ra từ năm 2022, tại cơ sở giết mổ Dững Nga, tỉnh Hậu Giang. Khi đó, cơ sở này đề nghị xin xử lý nhiệt, chuyển đổi mục đích sử dụng cho cá ăn. Bà Thủy cho biết việc này đã có hướng dẫn của Cục Thú y. Tuy nhiên, khii kiểm tra hồ sơ lại chưa thấy văn bản xử lý, nên yêu cầu cơ sở Dững Nga cung cấp hồ sơ xử lý.

Ngoài ra, cửa hàng ở Sóc Trăng bị tố bán heo bệnh hiện đã bị yêu cầu đóng cửa, niêm phong sản phẩm, kiểm tra và không phát hiện sản phẩm không đạt an toàn thực phẩm.
Chi Cục Thú y vùng 7 đã lấy mẫu kiểm tra, nhưng chỉ mới lấy được 1 mẫu ở Cần Thơ và mẫu này cho kết quả âm tính với dịch tả heo châu Phi, dịch tai xanh, dịch tả heo cổ điển.
Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến chất vấn Cục Chăn nuôi và Thú y về câu hỏi rằng việc C.P. đem heo chết cho cá ăn có đúng quy định?
Theo bà Thủy, thời điểm đó cơ sở giết mổ có báo cáo heo bệnh có triệu chứng ngoài da nên xin xử lý nhiệt, cho cá ăn. Nhưng Thứ trưởng Tiến lại cho rằng: “Việc đưa heo chết cho cá ăn là không phù hợp, khi mà thời điểm đó đang có dịch tả heo châu Phi và kế hoạch phòng chống dịch yêu cầu rất rõ là heo có dấu hiệu bệnh phải xử lý vôi, hóa chất, đốt”.
Vị Thứ trưởng nhấn mạnh thêm: “Heo mẩn đỏ, xuất huyết như vậy thì chỉ có thể do nhiễm virus, vi khuẩn, tại sao lại xử lý cho cá ăn”.
Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến. Ảnh: Báo Người Lao Động
Ngoài ra, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, hình ảnh dấu trên con heo được chia sẻ trên MXH là đóng sai. Theo quy định, heo bị bệnh, đưa đi xử lý nhiệt, chuyển đổi mục đích sử dụng phải đóng dấu tròn, heo bệnh xử lý tiêu hủy thì đóng dấu tam giác. Tuy nhiên, con heo trong hình lại được đóng dấu vuông. Dấu vuông là dành cho heo được đưa ra thị trường.
Thứ trưởng Bộ NN-MT yêu cầu Cục điều tra xem ai đã đóng con dấu đó, cơ quan nào và khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng, không để “con sầu làm rầu nồi canh”.

Thứ trưởng Bộ NN-MT yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y hoàn chỉnh hồ sơ gửi lên lãnh đạo để xem xét chuyển đến Bộ Công an, đề nghị xử lý dứt điểm.
Lãnh đạo Bộ NN-MT tuyên bố: “Chúng ta hỗ trợ doanh nghiệp khi họ làm đúng pháp luật, chứ không hỗ trợ để vào xả thải môi trường, đổ sản phẩm bẩn cho hơn 100 triệu dân Việt Nam sử dụng, coi thường người dân”.