Dòng chữ kỳ lạ ở hiện trường vụ đào tường trốn trại tại Hà Nội, hé lộ lời khai của 2 phạm nhân
2 phạm nhân Trần Hoàng Khiêm và Bùi Văn Chúc lợi dụng thời tiết mưa gió đã đào tường, bỏ trốn ra ngoài. Ở hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận có dòng chữ lạ xuất hiện.
Thông tin từ báo VietNamNet cho biết, khoảng 10h30 ngày 7/6, cán bộ Trại giam Thanh Xuân, thuộc Bộ Công an phát hiện hai phạm nhân là Trần Hoàng Khiêm và Bùi Văn Chúc trốn khỏi buồng giam. Ngay lập tức, thông tin này được báo cho Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng để tổ chức truy bắt.
Hai phạm nhân trốn trại được xác định là Trần Hoàng Khiêm (SN 1987, trú tại tỉnh Bến Tre), án phạt 26 năm 4 tháng 14 ngày; Bùi Văn Chúc (SN 1985, trú tại tỉnh Hải Dương), án phạt 10 năm.

Trần Hoàng Khiêm là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, thuộc diện hình sự. Khiêm từng phạm nhiều tội danh như: Chống người thi hành công vụ; Bắt giữ người trái pháp luật; Cố ý gây thương tích; Cướp giật tài sản; Cướp tài sản; Trốn khỏi nơi giam giữ. Bùi Văn Chúc phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Ghi nhận ở hiện trường buồng giam nơi hai phạm nhân đục tường, phát hiện gạch sau khi được đục ra đã được xếp ngay ngắn cạnh tường. Trên trường có dòng chữ "Xin lỗi thầy" và hình mũi tên chỉ vào chiếc lỗ nơi phạm nhân chui ra ngoài.

Đại tá Vũ Trọng Chiến - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã trực tiếp có mặt ở hiện trường, chỉ đạo tổ chức truy bắt hai đối tượng. Phát hiện chúng di chuyển về phía Nam nên đơn vị đã ra quyết định truy nã, thông báo cho Công an địa phương và các đơn vị chức năng phối hợp truy bắt.
2h10 ngày 8/6, hai đối tượng bị người dân xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An phát hiện khi đi taxi hướng vào Nam. Nhận được tin báo, Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã vào cuộc xác minh, nhận dạng chính xác hai phạm nhân trốn trại và tổ chức vây bắt.
20 phút sau, Chúc và Khiêm bị phát hiện, khống chế, bắt giữ khi đang lẩn trốn trong cánh rừng bên đường ở xã Đông Hiếu.

Khiêm và Chúc khai nhận hiện đang chấp hành án tù, lợi dụng buồng giam xuống cấp, chúng đục lỗ tường ra ngoài, leo hàng rào bỏ trốn. Sau khi thoát khỏi trại giam, hai tên này bắt xe khách từ Hà Nội hướng vào Nghệ An. Khi xe đi đến địa phận ngã tư đường mòn Hồ CHí Minh (thị xã Thái Hòa), cả hai xuống xe, bắt taxi đi về hướng quốc lộ 1A để di chuyển vào miền Nam nhưng bị phát hiện và bắt giữ.