Đời sống

Thí sinh thi đại học nhiều nhất Việt Nam, 18 lần trốn gia đình đi thi vì lời hứa 'lạ' với bạn gái cũ

Thí sinh thi đại học nhiều nhất Việt Nam, 18 lần trốn gia đình đi thi vì lời hứa 'lạ' với bạn gái cũ

Sáng 28/6, hơn 1 triệu thí sinh đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Môn thi đầu tiên là Ngữ văn với hình thức tự luận, làm bài trong 120 phút. Mỗi năm, cứ vào mùa thi cử, không khí hồi hộp, lo lắng, xen kẽ háo hức lại bao trùm khắp nơi. Trong lúc chờ kết quả thi từ các thí sinh năm 2023, hãy cùng Techz “ôn lại kỷ niệm” với một thí sinh đặc biệt nhất Việt Nam, từng giữ kỷ lục thi đại học nhiều nhất nhì nước ta.

Thí sinh được nhắc đến ở đây là Trần Xuân Trường (SN 1982, quê tại Bắc Ninh nhưng ngụ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM). Anh là thí sinh có đến 18 năm liên tiếp dự thi đại học. Năm 2018, Xuân Trường gây sốt trên báo chí, mạng xã hội vì câu chuyện của mình.

thi-sinh-18-lan-thi-dai-hoc-3-1687921618.jpg
 

Anh Trường từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) và đã kinh doanh nhỏ với bạn bè nhưng không bỏ sót kỳ thi nào suốt gần 20 năm trời.

Lý do để người đàn ông này kiên trì như vậy là vì lời hứa với người bạn gái cũ 15 năm trước. Anh Trường từng tuyên bố sẽ ghi danh vào kỷ lục Guiness là thí sinh thi đại học nhiều nhất Việt Nam.

Chia sẻ với báo chí, anh Trường cho biết: “Ban đầu tôi nghĩ chỉ là lời nói bông đùa, nhưng vì tôn trọng lời nói với bạn gái nên quyết định năm nào cũng khăn gói thi Đại học. Có nhiều người khuyên nhưng tôi vẫn đi thi. Bao nhiêu năm qua, tôi không nhớ nổi mình đã đậu bao nhiêu trường, tốn kém bao nhiêu chi phí khi phải làm hồ sơ dự thi từ tỉnh lẻ lên thành phố”.

thi-sinh-18-lan-thi-dai-hoc-2-1687921618.jpg
 

Hàng năm, cứ đến kỳ thi đại học, gia đình anh Trường lại ngăn cản, không muốn anh tiếp tục đi thi. Mỗi lần như vậy anh lại giấu mọi người để thực hiện lời hứa của mình.

18 năm đỗ không biết bao nhiêu trường nhưng Xuân Trường không đi học vì đó không phải mục đích cuối cùng của anh. Người đàn ông này tiết lộ, khi vào phòng thi thường chỉ làm trong khoảng 2/3 thời gian rồi ra ngoài.

Rất nhiều lần Xuân Trường đi làm thủ tục dự thi, vào phòng thi ngồi cùng các cháu kém mình cả chục tuổi. Nhưng anh không thấy ngại mà chỉ tập trung vào làm việc của mình.

thi-sinh-18-lan-thi-dai-hoc-1-1687921618.jpg
 

Năm 2018 cũng là năm cuối cùng Xuân Trường dự thi đại học. Dù chưa được kỷ lục Guiness vinh danh nhưng anh cũng đã thể hiện được sự tôn trọng dành cho lời hứa năm xưa.

 

4 đại gia tộc trí thức bậc nhất Việt Nam: 1 dòng họ đã đi vào huyền thoại khoa bảng nước nhà

Truyền thống hiếu học của các gia tộc này được cha truyền con nối từ đời này sang đời khác. Các thành viên trong nhà ai cũng có học vấn cao, làm giáo sư, tiến sĩ và đứng đầu trong lĩnh vực mình theo đuổi.