Thể thao

Những cầu thủ Việt Nam sở hữu tên độc và kỳ lạ, đồng đội của Công Phượng gây ấn tượng nhất

Những cầu thủ Việt Nam sở hữu tên độc và kỳ lạ, đồng đội của Công Phượng gây ấn tượng nhất

Nguyễn Trần Mi La

Bố của Nguyễn Trần Mi La rất thích cựu danh thủ Cameroon Roger Milla. Năm 1990, Cameroon Roger Milla là tay săn bàn lừng danh, gây ấn tượng bởi điệu nhảy ở cột phạt góc mỗi lần lập công. Ấn tượng bởi cầu thủ nổi tiếng này, bố cả Mi La đã lấy tên đó đặt cho cậu con trai.

cau-thu-1-1685957302.jpg
 

Trùng hợp là Nguyễn Trần Mi La khi lớn lên cũng rất thích bóng đá và đá rất tốt. Anh từng là hậu vệ cánh thi đấu cho đội hạng Nhất TP Hồ Chí Minh.

Trần Nhạc Di Cô

Cũng như Mi La, Di Cô được đặt tên dựa trên một cầu thủ nổi tiếng là Kiatisak. Bố của Di Cô rất thích “Zico Thái” nên lấy biệt danh của đối phương để đặt luôn tên cho con trai. Trần Nhạc Di Cô từng có thời gian thi đấu dưới màu áo của CLB Đồng Tâm Long An.

cau-thu-4-1685957302.jpg
 

Lâm Ti Phông

Tương tự Di Cô, bố của Lâm Ti Phông cũng rất mến mộ một danh thủ người Thái Lan, có tên Natipong. Những năm 1995 – 1999, Natipong là niềm tự hào của Đông Nam Á, tên tuổi phủ sóng khắp nơi.

Lâm Ti Phông cũng không khiến bố mình phải thất vọng. Anh trở thành một cái tên tài năng, rất được chú ý trên sân cỏ thời gian qua. Từng cùng những Công Phượng, Quang Hải, Phan Văn Đức chinh chiến trong màu áo U19 nhưng Lâm Ti Phông có thời gian “chìm” hơn các đồng đội.

cau-thu-3-1685957302.jpeg
 

Thế nhưng, theo thời gian, chàng cầu thủ sinh năm 1996 này đã dần chứng tỏ được tài năng, tự mở ra tương lai rực rỡ cho mình. Bên cạnh chơi tốt trong màu áo CLB Thanh Hóa, mới đây Lâm Ti Phông còn được HLV Troussier trao cơ hội khi gọi lên ĐTQG.

 

Người phụ nữ có tên dài nhất Việt Nam, đọc xong muốn ‘đứt hơi’, không thể xin được việc

Vì cái tên quá dài và đặc biệt mà cô gái này gặp khó khăn trong chuyện xin việc. Thậm chí khi đã được đi làm, sếp của cô còn phải tò mò đến xem mặt vì nhân viên có tên quá đặc biệt.