Đời sống

Vụ ly hôn nghìn tỷ dài 10 năm của bác sĩ nổi tiếng TP HCM: Chồng nói phát hiện con gái không chung huyết thống

Sau nhiều năm theo đuổi vụ ly hôn, một nam bác sĩ nha khoa tại TP.HCM bất ngờ đổi yêu cầu sang đề nghị hủy hôn nhân trái pháp luật với lý do cho rằng bản thân bị lừa dối khi kết hôn. Tuy nhiên, người vợ phản đối và khẳng định cuộc hôn nhân hoàn toàn tự nguyện.

Ngày 12/5, TAND Khu vực 5 TP.HCM mở phiên xét xử vụ tranh chấp ly hôn, yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật và phân chia khối tài sản được cho là trị giá hơn 1.200 tỷ đồng giữa một bác sĩ nha khoa 54 tuổi - chủ chuỗi phòng khám thẩm mỹ và bà Ngọc Anh (48 tuổi).

Theo hồ sơ, vụ án đã được tòa thụ lý từ tháng 3/2015 nhưng kéo dài suốt gần 10 năm do hai bên liên tục thay đổi yêu cầu, phát sinh phản tố và phải bổ sung nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến tài sản.

Từ đơn ly hôn đến yêu cầu hủy hôn nhân

Theo diễn biến vụ việc, người chồng và bà Ngọc Anh tổ chức đám cưới vào năm 2001. Người chồng là bác sĩ nha khoa, còn bà Ngọc Anh làm kỹ sư máy tính.

Đến tháng 3/2015, người chồng gửi đơn xin ly hôn tới TAND quận Bình Thạnh (nay là TAND Khu vực 5 TP.HCM), cho rằng hôn nhân không còn hạnh phúc, mục đích chung sống không đạt được. Khi đó, ông cho biết hai bên có thể tự thỏa thuận về tài sản, còn con chung có nguyện vọng sống với mẹ.

Trong các bản khai sau này, người chồng thừa nhận mâu thuẫn xuất hiện từ cuối năm 2014 do ông có quan hệ với người phụ nữ khác. Hai người sau đó ly thân và ông mong muốn ly hôn để “giải thoát đau khổ” cho vợ.

Ở chiều ngược lại, bà Ngọc Anh cho biết vẫn còn tình cảm và mong muốn hàn gắn. Tuy nhiên, nếu buộc phải ly hôn, bà đề nghị tòa giải quyết luôn việc phân chia tài sản chung.

Đến năm 2016, người vợ có đơn phản tố yêu cầu chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Sau nhiều năm xác minh và thu thập chứng cứ, tới năm 2024, người chồng bất ngờ thay đổi yêu cầu từ ly hôn sang đề nghị “hủy hôn nhân trái pháp luật”.

Ông cho rằng giấy chứng nhận kết hôn tồn tại nhiều điểm bất thường như việc hai vợ chồng ký nhầm vị trí của nhau, chữ ký trong sổ hộ tịch không phải của mình và việc ký giấy diễn ra tại nhà do phía gia đình vợ mang tới.

Người chồng cũng cho biết sau khi nghi ngờ về quan hệ huyết thống với con gái, ông đã nhiều lần đi giám định ADN và kết quả cho thấy ông không phải cha ruột. Theo ông, điều này khiến bản thân nhận ra mình đã sống trong “một cuộc hôn nhân ngoài mong muốn” suốt nhiều năm.

3324734700758604478-177863451164356016885
HĐXX TAND Khu vực 5 - TPHCM đang nghị án kéo dài đối với phiên xử này

Người vợ bác bỏ chuyện bị lừa dối

Không đồng tình với yêu cầu của chồng, bà Ngọc Anh khẳng định cuộc hôn nhân được xác lập hợp pháp và hoàn toàn tự nguyện.

Theo lời bà, hai người quen nhau từ năm 1996 khi còn là sinh viên khó khăn tại TP.HCM và duy trì tình cảm nhiều năm. Gia đình hai bên từng không ủng hộ do khác biệt về tính cách và hoàn cảnh nên cả hai từng nhiều lần chia tay rồi quay lại.

Bà cũng thừa nhận trong khoảng thời gian chia tay đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, bà cho rằng người chồng biết rõ việc không cùng huyết thống với con gái nhưng vẫn chấp nhận và để cháu mang họ mình.

Theo bà Ngọc Anh, hai người tổ chức lễ cưới tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) và TP.HCM với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè hai bên. Việc đăng ký kết hôn sau đó khoảng 2 năm là để người chồng có thêm thời gian suy nghĩ trước khi quyết định gắn bó lâu dài.

Người vợ khẳng định toàn bộ thủ tục đăng ký kết hôn được thực hiện đúng quy định, có cán bộ tư pháp hướng dẫn và hoàn toàn không có chuyện ép buộc hay lừa dối.

Bà cho biết những năm đầu hôn nhân khá hạnh phúc, cả hai cùng xây dựng và phát triển hệ thống nha khoa thẩm mỹ. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2010, khi kinh tế ổn định hơn thì mâu thuẫn dần phát sinh.

Đáng chú ý, bà cho rằng suốt nhiều năm từ 2015 đến 2024, người chồng vẫn liên tục xác nhận hôn nhân là tự nguyện trong các biên bản làm việc tại tòa, đồng thời vẫn sử dụng giấy đăng ký kết hôn trong các giao dịch mua bán nhà đất đứng tên hai vợ chồng.

Theo bà, chỉ đến khi bà yêu cầu chia toàn bộ tài sản và đề nghị tòa xác minh việc người chồng có 4 người con ngoài giá thú trong thời kỳ hôn nhân thì ông mới chuyển sang yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật.

z7819504417694-27c688cf2a589dd-2066-4015-1778633029
Bà Ngọc Anh (áo trắng) cùng 3 luật sư và người đại diện tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Tranh chấp khối tài sản hơn 1.200 tỷ đồng

Tại phiên tòa, người chồng tiếp tục giữ nguyên quan điểm đề nghị hủy hôn nhân trái pháp luật và không đồng ý chia tài sản chung vì cho rằng quan hệ hôn nhân không hợp pháp. Dù vậy, ông nói sẵn sàng chia cho vợ 20% giá trị tài sản để “đổi lấy sự bình yên” và sớm kết thúc vụ việc.

Trong khi đó, bà Ngọc Anh vẫn giữ yêu cầu phản tố, đề nghị được ly hôn và phân chia khối tài sản được cho là trị giá hơn 1.200 tỷ đồng.

Theo phía người vợ, tài sản tranh chấp gồm nhiều bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh thành khác; hàng chục tỷ đồng tiền gửi ngân hàng cùng phần lãi phát sinh từ năm 2014 đến nay; giá trị doanh nghiệp sở hữu chuỗi nha khoa thẩm mỹ cùng nhiều bất động sản mới được truy vết và bổ sung chứng cứ tại tòa.

Sau nhiều giờ xét xử với nhiều tranh luận gay gắt giữa hai bên, phiên tòa kết thúc phần tranh luận. Đại diện VKS chưa đưa ra quan điểm giải quyết vụ án do phiên làm việc kéo dài đến tối và xuất hiện thêm nhiều tình tiết phức tạp.

HĐXX cho biết sẽ tuyên án vào ngày 15/5 sau khi nghe phần phát biểu quan điểm của đại diện VKS.