Vì sao tài xế không mở cửa xe cứu người khi ô tô bốc cháy? Câu nói giữa cơn hoảng loạn gây tranh cãi
Vụ ô tô bốc cháy tại cây xăng ở Thăng Điền khiến 2 thiếu niên tử vong không chỉ gây bàng hoàng mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về phản ứng của tài xế tại thời điểm xảy ra sự cố. Đặc biệt, nhiều người thắc mắc vì sao tài xế không kịp mở cửa xe để đưa các nạn nhân thoát ra ngoài.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h23 ngày 1/5, ô tô do anh Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi) điều khiển dừng tại trụ bơm xăng số 1 của cây xăng Petrolimex số 90 để tiếp nhiên liệu. Trên xe lúc này còn có hai thiếu niên 16 và 17 tuổi. Khi nhân viên vừa chuẩn bị bơm xăng, khu vực cốp sau bất ngờ phát nổ, ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi nhanh chóng lan khắp phương tiện.
Lực lượng tại chỗ gồm nhân viên cây xăng, người dân và đội hỗ trợ đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Sau khoảng 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận bên trong xe, hai nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan chức năng xác định, thời điểm xảy ra cháy, trong cốp xe chứa khoảng 20–25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi đã được sạc đầy. Đây đều là những vật liệu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
Diễn biến từ camera an ninh cho thấy khi lửa bùng phát, tài xế đã rời khỏi xe thay vì quay lại mở cửa cứu người. Thông tin này khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn. Tuy nhiên, theo anh Lê Hồng Nghĩa – Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam, khi lực lượng đến hiện trường, tài xế chỉ kêu cứu phương tiện, không thông báo có người mắc kẹt bên trong.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc bày tỏ sự thắc mắc.
"Thật sự không hiểu phản ứng của anh tài xế, tại sao không hô trên xe có người, tìm vật cứng đập cửa?", bạn đọc Chánh Đức khó hiểu.
"Theo phản xạ tài xế phải mở cửa ngay lập tức, cớ sao bỏ chạy, không hô hoán cho mọi người phá cửa để cứu? Anh không thể đổ lỗi cho hoảng loạn", bạn đọc Nguyên viết.
Bạn đọc Nam pro cùng chung quan điểm: "Đáng ra tài xế phải nhanh chóng mở cửa cho họ thoát ra". Còn theo bạn đọc Huế, tài xế ra được mà hai người ngồi sau không ra được "là một nghi vấn".
"Tất cả các vụ cháy xe hành khách đều kịp thoát ra ngoài. Vụ này cần làm rõ vai trò của tài xế", bạn đọc Mai Toan nhấn mạnh.

Ngày 2/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc kể trên. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20–25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Ngoài việc khiến 2 người tử vong, vụ cháy còn thiêu rụi hoàn toàn chiếc ô tô và làm hư hỏng nặng một trụ bơm xăng tại cây xăng số 90.
Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chuyên môn tiến hành giám định nguyên nhân cháy nổ, đồng thời củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.