TPHCM: Học sinh lớp 1 bị bạn đánh hội đồng chỉ vì cái bánh, bất ngờ cách giải quyết của trường
Vụ việc nghi bạo lực học đường xảy ra tại Trường Tiểu học Bình An đang gây nhiều tranh cãi khi một học sinh lớp 1 bị 4 bạn cùng lớp đánh hội đồng.
Theo các biên bản làm việc và báo cáo của nhà trường, sự việc xảy ra vào giờ ra chơi ngày 18/3 tại lớp 1.7. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ việc em N.Tr.T xin bánh nhưng không được cho ăn. Sau đó, một học sinh dùng thước đánh vào lưng em T., rồi thêm ba học sinh khác cùng tham gia hành hung.
Bản tường trình của giáo viên chủ nhiệm xác nhận cả 4 học sinh đều dùng thước đánh em T. và đã xin lỗi trước lớp cũng như trước phụ huynh. Trong báo cáo gửi UBND phường Đông Hòa, nhà trường cũng ghi nhận việc “4 bạn Đ.L, B.L, H.H và T.K đánh bạn T.”.
Tại cuộc họp ngày 19/3 giữa ban giám hiệu, giáo viên và phụ huynh các bên liên quan, gia đình em T. cho rằng lời giải thích của các học sinh là “chỉ đánh 1-2 cái” không tương xứng với tình trạng bầm tím trên lưng con mình. Phụ huynh nạn nhân không đồng ý rút đơn, đồng thời đề nghị phải có biện pháp xử lý mang tính răn đe vì sau vụ việc, bé có biểu hiện sợ hãi, không dám đi học buổi sáng.
Tuy nhiên, phía nhà trường cho biết sẽ ưu tiên “giáo dục, dạy bảo” thay vì dùng từ “kỷ luật”. Đến ngày 20/4, trong cuộc họp có sự tham gia của công an địa phương và đại diện chính quyền, phụ huynh của 4 học sinh liên quan đồng ý hỗ trợ 600.000 đồng tiền thuốc và xử lý theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Đáng chú ý, ngày 11/5, hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình An ban hành thông báo chuyển em N.Tr.T từ lớp 1.7 sang lớp 1.8 với lý do “bảo vệ sự an toàn và tạo điều kiện cho em đến trường học tập”. Nội dung thông báo cũng xác định em T. là nạn nhân của vụ “bạo lực học đường”.
Quyết định này khiến gia đình học sinh bức xúc vì cho rằng những học sinh đánh bạn vẫn ở lại lớp cũ, trong khi nạn nhân lại phải chuyển lớp. Trên mạng xã hội, phụ huynh em T. cho biết điều gia đình mong muốn không phải làm căng vụ việc mà là con được bảo vệ và học trong môi trường an toàn, công bằng.
Ngoài ra, thông tin giáo viên chủ nhiệm lớp mới không muốn tiếp nhận em T. cũng gây chú ý. Trong báo cáo gửi Sở GD&ĐT TPHCM ngày 18/5, nhà trường cho biết giáo viên chỉ “trao đổi khó khăn, áp lực tâm lý” chứ không từ chối nhận học sinh. Tuy nhiên, báo cáo cũng ghi nhận việc cô giáo có nói: “Nếu phụ huynh không tôn trọng giáo viên thì cô không nhận giáo dục bé”.
Hiện phụ huynh em N.Tr.T cho biết đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng để chờ xem xét, giải quyết theo quy định. Đại diện UBND phường Đông Hòa xác nhận đã cử cán bộ theo sát vụ việc và yêu cầu các trường tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa để tránh xảy ra những trường hợp tương tự.