Đời sống

Thái độ của Miu Lê tại cơ quan công an, nữ ca sĩ có phải ngồi tù sau khi bị bắt quả tang dùng ma túy?

Thông tin ca sĩ, diễn viên Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật) bị phát hiện cùng nhóm bạn sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà đang gây chấn động showbiz Việt. Theo Công an TP Hải Phòng, cả 6 người có mặt tại bãi tắm Tùng Thu đều cho kết quả dương tính với ma túy qua xét nghiệm nhanh.

Liên quan vụ việc, giới chuyên môn pháp lý cho rằng việc nữ ca sĩ có bị xử lý hình sự hay không sẽ phụ thuộc vào vai trò cụ thể trong vụ án.

Trao đổi với báo Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, nếu cơ quan điều tra xác định một cá nhân chỉ sử dụng trái phép chất ma túy, không tham gia tổ chức sử dụng, không tàng trữ hay mua bán ma túy thì trước mắt sẽ bị xử lý hành chính và có thể áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc nếu đủ căn cứ xác định là người nghiện.Tuy nhiên, trường hợp cơ quan điều tra làm rõ có hành vi:

  • Tàng trữ ma túy;
  • Mua ma túy cho cả nhóm;
  • Chuẩn bị địa điểm, dụng cụ;
  • Rủ rê, lôi kéo người khác sử dụng;
  • Hoặc tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

thì người liên quan có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 249 hoặc Điều 255 Bộ luật Hình sự.

698719329_122134912455115970_1539860800124638942_n

Theo Tiến sĩ Đặng Văn Cường, sau quá trình điều tra, trường hợp có căn cứ cho thấy ca sĩ Miu Lê là người tham gia tổ chức sử dụng hoặc có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Còn trường hợp nữ ca sĩ chỉ là người sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không có hành vi tàng trữ, không tham gia tổ chức sử dụng thì chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính và có thể bị bắt buộc cai nghiện nếu có căn cứ xác định là người nghiện ma túy.

Đáng chú ý, theo quy định mới của Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2025, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cũng có thể bị xử lý hình sự trong trường hợp người vi phạm đang cai nghiện, đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện hoặc tái sử dụng trong vòng 2 năm sau cai nghiện.

miu-lea-edited-1777072331250

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, từ tin báo của người dân, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra khu vực bãi tắm Tùng Thu và phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tất cả sau đó được đưa về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh, Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội) được xác định là người chuẩn bị các loại ma túy gồm MDMA, Methamphetamine và Ketamine. Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú Cát Bà, mang hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ) là người chuẩn bị địa điểm để nhóm tụ tập sử dụng ma túy.

Trong số các đối tượng còn lại có Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú TP.HCM. Ngoài ra còn có Vũ Khương An (31 tuổi, trú TP.HCM, mang hai quốc tịch Việt Nam và Canada), Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội) và Vũ Tài Nam (24 tuổi, trú Bắc Ninh).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.