Đời sống

Cuộc sống của nguyên Hiệu trưởng từng bị tuyên 7 năm tù vì tham ô, lần đầu lên tiếng sau khi được đình chỉ điều tra

Hơn một năm sau khi bị tuyên phạt 7 năm tù vì cáo buộc tham ô hơn 10,7 triệu đồng, ông Trần Văn Tâm - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây đã chính thức được đình chỉ điều tra bị can.

Ngày 30/5, ông Trần Văn Tâm (55 tuổi) cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã trao quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông vào ngày 29/5.

Theo lời ông Tâm, trước khi đến cơ quan điều tra, ông khá lo lắng vì không biết nội dung làm việc là gì. “Khi được điều tra viên trao quyết định đình chỉ điều tra bị can, tôi thật sự rất vui mừng”, ông chia sẻ.

Ông Tâm từng là bị can trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trường THCS Tam Giang Tây, thời điểm ông giữ chức hiệu trưởng. Trước đó, TAND huyện Ngọc Hiển đã tuyên phạt ông 7 năm tù với cáo buộc chiếm đoạt hơn 10,7 triệu đồng.

z7881519920973_cfa4e9b71d38d996b07f948b00070923-1147
Ông Trần Văn Tâm (55 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (thuộc huyện Ngọc Hiển trước đây, nay là xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau) cho biết, thời gian qua ông chỉ ở nhà phụ giúp công việc gia đình, mới đây ông mở thêm Trung tâm bồi dưỡng văn hóa với mong muốn truyền đạt kiến thức của mình cho thế hệ tương lai ở địa phương. Ảnh: An An

Hiện tại, ông cho biết chủ yếu phụ giúp gia đình buôn bán và mới mở một trung tâm bồi dưỡng văn hóa với mong muốn tiếp tục truyền đạt kiến thức cho học sinh địa phương.

Nói về dự định sắp tới, ông Tâm bày tỏ sự biết ơn đối với báo chí, luật sư và cộng đồng mạng đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Ông cũng cho biết sẽ yêu cầu giải quyết một số quyền lợi liên quan đến vụ việc trước khi cân nhắc việc quay trở lại giảng dạy.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/7/2022, ông Tâm được điều động về làm Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây. Trong quá trình công tác, nhận thấy trường thiếu thiết bị phục vụ giảng dạy, ông đã thông báo với hội đồng sư phạm để tiến hành mua sắm.

Do có tay nghề hàn, ông Tâm tự làm một số vật dụng như kệ hồ sơ, kệ tivi thay vì mua mới nhằm tiết kiệm chi phí cho nhà trường. Cuối năm 2022, ông mua vật tư để gia công thêm một số sản phẩm phục vụ hoạt động giảng dạy.

Tuy nhiên, vướng mắc phát sinh ở khâu thanh quyết toán do các sản phẩm tự làm không đủ hồ sơ theo quy định. Để hợp thức hóa chứng từ, ông Tâm đã liên hệ mua hóa đơn và ghi khống nội dung mua bán.

z7881593210036_efdf6e8cab0de04ff1fba862b6444c90-1137
Ông Tâm cho biết, ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã trao quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông, trước tiên ông xin cảm ơn báo chí, luật sư và cộng đồng mạng đã quan tâm, hỗ trợ ông trong thời gian qua; đồng thời nói rằng sẽ yêu cầu giải quyết 1 số quyền lợi đối với cá nhân mình. Ảnh: An An

Sau đó, vụ việc bị thanh tra và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Đến ngày 17/2/2025, TAND huyện Ngọc Hiển tuyên phạt ông 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm sau khi chấp hành xong án phạt.

Ông Tâm kháng cáo ngay sau phiên sơ thẩm. Đến ngày 6/5/2025, TAND tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm và quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại, nhận định cấp sơ thẩm có nhiều thiếu sót nghiêm trọng và chưa đánh giá đầy đủ bản chất vụ việc.

Đáng chú ý, đúng một năm một ngày kể từ thời điểm bị bắt tạm giam ngày 15/8/2024, ông Tâm được Viện KSND khu vực 5 tỉnh Cà Mau cho bảo lãnh tại ngoại vào ngày 16/8/2025.

Mới đây, cơ quan điều tra xác định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Trần Văn Tâm, khép lại vụ án từng gây nhiều tranh luận liên quan một hiệu trưởng bị cáo buộc tham ô hơn 10 triệu đồng.