Ba cựu cán bộ chiếm đoạt hàng chục tỷ tiền ảo của ‘con bạc’: Một người được quyết định giảm án
Bị cáo Nguyễn Huy Lợi (SN 1987, cựu cán bộ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an) bị cáo buộc đã cùng đồng phạm chiếm đoạt lượng tiền mã hóa trị giá hàng chục tỷ đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trích xuất dữ liệu điện thoại phục vụ điều tra.
Ngày 4/5 vừa qua, Tòa phúc thẩm thuộc Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo và quyết định giảm án cho bị cáo Lợi từ 9 năm xuống còn 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Theo bản án sơ thẩm, Dương Tuấn Anh (Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển phục hồi dữ liệu, chứng cứ điện tử) cùng hai cấp dưới là Lợi và Nguyễn Ngọc Hoàng được phân công phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự điều tra chuyên án đánh bạc trên mạng.

Trong quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu điện thoại của các đối tượng liên quan, nhóm này đã lợi dụng quyền hạn để chiếm đoạt tiền mã hóa. Cụ thể, khi kiểm tra điện thoại của một người liên quan, Lợi phát hiện tài khoản trên sàn Binance có hơn 530.000 USDT (trị giá hơn 12 tỷ đồng) cùng một số tài sản số khác, sau đó truy cập trái phép và chuyển toàn bộ vào ví cá nhân.
Tương tự, Nguyễn Ngọc Hoàng phát hiện tài khoản khác có gần 200.000 USDT (khoảng 4,6 tỷ đồng) và làm theo chỉ đạo của Dương Tuấn Anh để chiếm đoạt. Số tiền này được chuyển đổi sang Bitcoin, sau đó quy đổi thành tiền Việt Nam để chia nhau.
Quá trình điều tra, Hoàng đã ra đầu thú, nộp khắc phục một phần hậu quả; riêng Dương Tuấn Anh bỏ trốn và đang bị truy nã nên vụ án đối với người này được tách ra xử lý sau.

Trước đó, tháng 1/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Huy Lợi 9 năm tù và Nguyễn Ngọc Hoàng 7 năm tù. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo và đã khắc phục phần lớn hậu quả (gia đình nộp hơn 11,2 tỷ đồng), HĐXX quyết định giảm án cho bị cáo Lợi xuống còn 7 năm tù.