Quan chức Ukraine tiết lộ lời đe dọa kinh khủng của Nga ở đàm phán, cáo buộc Moscow hành xử hung hăng
Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Serhii Kyslytsia cho biết, trong cuộc đàm phán ở Istanbul, phái đoàn Nga đã hành xử hung hăng, đưa ra những lời đe dọa trực tiếp đến Kiev.
Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Serhii Kyslytsia, một trong những thành viên của phái đoàn Ukraine tham gia cuộc đàm phán với Nga ở Istanbul vừa qua gây chú ý khi tiết lộ trên mạng xã hội X: "Có một khoảnh khắc rùng rợn khi người Nga được cho là đã đe dọa người đối thoại của họ. Có thể một số người ngồi đây tại bàn này sẽ mất đi nhiều người thân yêu hơn. Nga đã chuẩn bị chiến đấu lâu dài".
Tuy nhiên, trang tin Sky News cho rằng chia sẻ của ông Kyslytsia có thể chỉ mang ý nghĩa cá nhân với ông. Trước đó, vào năm 2022, cháu trai của Kyslytsia là Maks đã thiệt mạng khi chiến đấu với quân đội Nga.

Cũng theo Sky News, Nga không có thiện chí đối thoại mang tính chất xây dựng mà yêu cầu rút toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine khỏi 4 vùng tạm thời bị chiếm đóng, 2 vùng khác mà không cần điều kiện.
Về việc Mỹ có gây đủ áp lực đến ông Putin, Sky News cho biết, trong cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thái độ lảng tránh khi được hỏi có thể gây sức ép với ông Putin để chấm dứt chiến tranh hay không. Thay vào đó, ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, khen ngợi đặc phái viên của mình là ông Steve Witkoff. Hành động của ông Trump khiến Sky News cho rằng ông Putin không thấy sợ, cũng không có áp lực nào.

Ngày 16/5, Nga và Ukraine đã có buổi đàm phán kín ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên ra về mà thỏa thuận ngừng bắn vẫn mơ hồ. Liên quan đến cuộc gặp kín này, Bloomberg vừa qua cho biết, các nguồn tin thân cận của họ tiết lộ, phái đoàn Nga đã đưa ra một số điều kiện để bắt đầu tiến trình hòa bình.
Ông Vladimir Medinsky - trưởng phái đoàn Nga ở Istanbul tuyên bố, Nga sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh không hồi kết với Ukraine. Họ còn đe dọa sẽ chiếm cả vùng Sumy và Kharkiv.
Chia sẻ với truyền thông sau cuộc đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhiy Tykhyi cho biết: "Phái đoàn Nga đã bày tỏ một số điều mà chúng tôi coi là không thể chấp nhận được". Tuy nhiên ông từ chối cho biết chi tiết về những phát ngôn của Nga.