Đời sống

Thêm 1 quốc gia Đông Nam Á được Iran đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz

Iran đã đưa ra cam kết cho phép tàu và thuyền viên của quốc gia Đông Nam Á này đi qua Eo biển Hormuz một cách an toàn, không bị cản trở.

Cam kết kể trên được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro và người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi. Theo đó, ngày 2/4, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Iran đã cam kết cho phép tàu, thuyền viên của Philippines được đi qua eo biển Hormuz an toàn, không bị cản trở.

Theo bà Lazaro, phía Tehran đảm bảo các tàu mang cờ Philippines, hàng hóa năng lượng cùng toàn bộ thuyền viên sẽ được lưu thông “an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở” qua tuyến hàng hải trọng yếu này.

image_1775187310785
Hình minh họa

Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh, cam kết từ Iran có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nước này phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu.

Hiện Philippines nhập tới 98% dầu thô từ khu vực Trung Đông. Việc gián đoạn tại eo biển Hormuz từ đầu tháng 3 đã gây áp lực đáng kể lên chuỗi cung ứng và đẩy giá năng lượng tăng cao.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, đảm bảo từ Iran sẽ góp phần ổn định nguồn cung dầu mỏ và các mặt hàng thiết yếu như phân bón, qua đó củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Đây không phải là trường hợp riêng lẻ. Trước đó, Iran cũng đã đưa ra các cam kết tương tự đối với một số quốc gia không tham gia xung đột.

Cụ thể, các tàu từ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iraq và Pakistan vẫn được phép đi qua eo biển Hormuz.

Động thái này cho thấy Iran đang lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt với các quốc gia trung lập, nhằm duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.