Tàu chở dầu của 1 quốc gia được miễn trừ đặc biệt qua eo biển Hormuz, thẳng tiến đến Đông Nam Á
Một tàu chở dầu thô xuất phát từ Iraq được ghi nhận đang di chuyển qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.
Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, tàu Suezmax Ocean Thunder – có khả năng chở khoảng 1 triệu thùng dầu đã nhận hàng từ cảng Basrah (Iraq) từ đầu tháng 3 và hiện đang trên hành trình hướng tới Malaysia. Đáng chú ý, tàu này dường như được phép đi qua eo biển Hormuz, chỉ một ngày sau khi Iran tuyên bố dành cơ chế miễn trừ đặc biệt cho Iraq khi sử dụng tuyến đường này.
Trước đó, quân đội Iran cho biết sẽ nới lỏng các hạn chế vận chuyển đối với “Iraq anh em”, song chưa làm rõ cơ chế thực thi cụ thể. Ngoài Iraq, Malaysia cũng được cho là đã nhận được sự cho phép tương tự để đưa tàu chở dầu đi qua khu vực này.
Dữ liệu hành trình cho thấy Ocean Thunder đang di chuyển theo tuyến hẹp phía bắc eo biển, giữa các đảo Larak và Qeshm của Iran. Đây cũng là lộ trình mà nhiều tàu gần đây lựa chọn, được cho là đã được phía Tehran chấp thuận trong bối cảnh phần lớn hoạt động vận tải qua Hormuz vẫn bị hạn chế.
Tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý việc theo dõi tàu thuyền tại khu vực này có thể thiếu chính xác do nguy cơ gây nhiễu tín hiệu hoặc việc các tàu chủ động tắt thiết bị phát đáp khi đi qua vùng nguy hiểm.
Eo biển Hormuz đã bị gián đoạn kể từ cuối tháng 2, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Diễn biến này khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu chao đảo, đẩy giá dầu thô và các sản phẩm liên quan như nhiên liệu hàng không, dầu diesel tăng mạnh.
Việc xuất hiện những chuyến tàu được miễn trừ, dù còn hạn chế, đang được giới giao dịch theo dõi sát sao như tín hiệu ban đầu cho khả năng từng bước khôi phục dòng chảy năng lượng qua khu vực, trong bối cảnh thị trường vẫn đối mặt nhiều rủi ro và bất định.