Mỏ dầu lớn nhất Đông Nam Á trong 2 thập kỷ qua được Việt Nam tìm thấy nằm ở đâu?
Trước khi có những thông tin mới về mỏ Hải Sư Vàng (HSV-2X), mỏ Bạch Hổ vẫn được xem là mỏ dầu lớn nhất Việt Nam, với quy mô và đặc điểm địa chất đặc biệt hiếm có trên thế giới.
Theo PetroTimes, mỏ Bạch Hổ là một trong những mỏ hiếm trên thế giới có trữ lượng dầu khí tại chỗ vượt 500 triệu tấn. Mỏ được Vietsovpetro tổ chức khai thác với sản lượng cao, dao động quanh mức 12 triệu tấn mỗi năm.
Điểm đặc biệt của mỏ nằm ở tầng chứa dầu là đá móng granitoid Mesozoi trong các bể trầm tích Đệ Tam – một dạng địa chất rất hiếm gặp trong khai thác dầu khí.
Mỏ Bạch Hổ được phát hiện và chính thức khai thác từ ngày 6/9/1988. Trước đó, dấu hiệu dầu đã được ghi nhận tại giếng BH-1 nhưng chưa cho dòng thương mại.
Phải đến giếng BH-6, khoan sâu 3.533m vào móng, kết quả thử vỉa ngày 5/5/1987 mới ghi nhận lưu lượng 477 tấn/ngày. Sau đó, việc thử lại tại giếng BH-1 đã khẳng định khả năng khai thác công nghiệp.
Thân dầu trong đá móng nứt nẻ tại đây có quy mô lớn, diện tích gần 60 km², chiều cao cột dầu lên tới 1.300m. Ở giai đoạn đỉnh, sản lượng khai thác đạt trên 12 triệu tấn/năm, với lưu lượng một số giếng ban đầu lên tới 2.000 tấn/ngày.
Thông tin tại buổi họp báo quý IV/2025 của Bộ Công Thương cho biết, mỏ Hải Sư Vàng (HSV-2X) tại lô 15-2, thuộc bể Cửu Long đang cho thấy tiềm năng đáng chú ý.
Murphy Oil là đơn vị tham gia tìm kiếm, thăm dò tại các lô 144-145 và 15-1, 15-2, trong đó công ty con đang trực tiếp điều hành hoạt động tại khu vực này.
Từ quý IV/2024, doanh nghiệp đã khoan giếng thăm dò Hải Sư Vàng-1X và đến tháng 1/2025 phát hiện khoảng 112m dầu từ hai vỉa chứa.
Đến năm 2025, giếng thẩm lượng Hải Sư Vàng-2X tiếp tục cho kết quả tích cực với tổng chiều dày vỉa dầu lên tới 131m, tập trung ở tầng chứa sâu hơn. Lưu lượng khai thác ước đạt khoảng 6.000 thùng/ngày, với dầu chất lượng cao 37 độ API.
Trữ lượng mỏ hiện được ước tính trong khoảng 170–430 triệu thùng dầu quy đổi, thậm chí có thể vượt mốc 430 triệu thùng.
Theo đánh giá của Wood Mackenzie, với quy mô hiện tại, Hải Sư Vàng có thể là phát hiện dầu lớn thứ 3 tại Đông Nam Á kể từ năm 2000, chỉ sau mỏ Banyu Urip (Indonesia, 2001) và Gumusut (Malaysia, 2003).
Đơn vị này cũng nhận định, nếu các kết quả thẩm định tiếp theo tiếp tục củng cố trữ lượng, đây có thể là phát hiện lớn nhất khu vực trong vòng 20 năm qua.
Đáng chú ý, phát hiện này được kỳ vọng giúp Việt Nam đảo chiều xu hướng suy giảm sản lượng dầu thô kéo dài nhiều năm.
Theo số liệu, sản lượng dầu của Việt Nam đã giảm mạnh từ khoảng 365.000 thùng/ngày năm 2005 xuống dưới 120.000 thùng/ngày vào năm 2025.
Nếu như Bạch Hổ từng là “trụ cột” của ngành dầu khí Việt Nam suốt nhiều thập kỷ, thì Hải Sư Vàng đang được kỳ vọng trở thành điểm sáng mới.
Dù quy mô trữ lượng chưa thể so sánh trực tiếp với Bạch Hổ, nhưng trong bối cảnh sản lượng suy giảm, đây có thể là phát hiện mang tính chiến lược, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trong tương lai.