Đời sống

Cựu Thiếu tá CSGT không cứu nam sinh lớp 12 gặp tai nạn ở Đắk Lắk đối diện hình phạt nào?

Liên quan vụ nam sinh lớp 12 tử vong sau tai nạn giao thông, cựu thiếu tá CSGT tại Đắk Lắk đã bị khởi tố về tội “Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”. Bộ luật Hình sự quy định ra sao về hành vi này?

Thông tin chính thức về vụ án từ Công an tỉnh Đắk Lắk

Ngày 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về một số vụ việc được dư luận quan tâm, trong đó có vụ tai nạn khiến một nam sinh lớp 12 tử vong.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 15/4/2026 tại Km 198+200 trên Quốc lộ 29, đoạn qua xã Cư Pơng.

Thời điểm này, ông Nguyễn Quang Hoàng (cựu thiếu tá, cán bộ Tổ tuần tra CSGT thuộc Trạm CSGT Công an Krông Búk) đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện anh V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại xã Cư Pơng) điều khiển xe máy đi ngược chiều.

Nghi ngờ vi phạm hành chính, ông Hoàng không ra hiệu lệnh dừng xe theo quy trình mà điều khiển mô tô đặc chủng đuổi theo. Khi đến Km 198+200, anh Q. mất lái, tông vào mương thoát nước bên trái theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết.

Đáng chú ý, theo cơ quan chức năng, dù nhìn thấy nạn nhân gặp tai nạn nghiêm trọng, ông Hoàng không dừng lại kiểm tra, hỗ trợ mà quay xe rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó tử vong trong quá trình cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” theo khoản 2 Điều 132 Bộ luật Hình sự. Quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Nam_sinh

Quy định pháp luật về tội không cứu giúp người đang gặp nguy hiểm

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, việc cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng không chỉ là chuẩn mực đạo đức mà còn là trách nhiệm pháp lý.

Đặc biệt, đối với người có chức vụ, quyền hạn, có hiểu biết pháp luật và có khả năng cứu giúp nhưng cố tình không thực hiện, dẫn đến hậu quả chết người, thì đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội và có thể bị xử lý hình sự.

Theo ông Cường, trong vụ việc nêu trên, bước đầu xác định cựu thiếu tá CSGT đã nhìn thấy rõ nạn nhân gặp nạn và hoàn toàn có điều kiện cứu giúp, nhưng lại bỏ đi, khiến nạn nhân tử vong.

“Trong trường hợp được cứu giúp kịp thời có thể cứu mạng được nam thanh niên, tuy nhiên người thi hành công vụ đã không thực hiện trách nhiệm pháp lý nên cơ quan điều tra khởi tố là có căn cứ”, ông nói.

Cũng theo quy định tại Điều 132 Bộ luật Hình sự:

  • Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, có điều kiện cứu giúp nhưng không cứu, dẫn đến hậu quả chết người, có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm (khoản 1).
  • Trường hợp người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm, hoặc là người có nghĩa vụ phải cứu giúp theo pháp luật hoặc nghề nghiệp, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm (khoản 2).
  • Nếu hành vi này khiến từ 2 người trở lên tử vong, mức phạt tù từ 3 năm đến 7 năm (khoản 3).

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

“Trong vụ việc này, cơ quan chức năng đang xác định cựu thiếu tá CSGT vi phạm khoản 2 Điều 132 Bộ luật Hình sự. Nếu bị tòa án kết tội, người vi phạm có thể đối mặt mức án từ 1 năm đến 5 năm tù”, ông Cường cho biết thêm.