Tình hình 3 bệnh nhi sau khi được WHO chuyển ‘thần dược’ 8.000 USD/lọ về Đà Nẵng để cứu chữa
Hai bệnh nhi trong một gia đình ở huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam) nghi bị ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua đã có dấu hiệu hồi phục tích cực. Các em được truyền thuốc giải độc đặc hiệu hiếm, trị giá khoảng 8.000 USD/lọ, do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẩn cấp hỗ trợ và chuyển từ Thụy Sĩ về Đà Nẵng trong đêm.
Ngày 12/3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thông tin về tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân trong một gia đình ở thôn 8, xã Phước Năng (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) nghi bị ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua.
Ba bệnh nhân trong cùng một gia đình gồm H.N.T (15 tuổi), H.Q.B (11 tuổi) và H.Q.N (7 tuổi) được đưa đi cấp cứu từ ngày 9/3.
Trong đó, bệnh nhân H.N.T (15 tuổi) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Hai bệnh nhi còn lại được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng nặng.
Theo bác sĩ Võ Hữu Hội, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, khi tiếp nhận, cả hai bệnh nhi đều trong tình trạng nguy kịch. Một cháu phải thở máy, trong khi cháu còn lại rối loạn tri giác và có biểu hiện suy hô hấp. Ngay sau đó, bệnh viện đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.
Tuy nhiên, theo bác sĩ Hội, yếu tố quyết định trong điều trị ngộ độc botulinum là thuốc giải độc đặc hiệu. Sau khi bệnh viện báo cáo tình hình, Sở Y tế, Bộ Y tế cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent.
Khoảng 21h tối 11/3, thuốc giải độc được chuyển đến Đà Nẵng và ngay lập tức được truyền cho hai bệnh nhân. Quá trình truyền thuốc hoàn tất vào khoảng 2h sáng ngày hôm sau.
Sau khi được điều trị, tình trạng của các bệnh nhi đã có những tiến triển tích cực hơn, đặc biệt về tri giác và cơ lực. Tuy vậy, chức năng hô hấp của các em vẫn cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.
Bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết đến sáng 12/3, cả hai cháu đã tỉnh táo, nhận biết khi được hỏi và bắt đầu cử động tay chân trở lại. Các em có thể bóp tay, bóp chân và phản ứng khi giao tiếp.
“Bệnh viện sẽ tiếp tục nỗ lực không chỉ để cứu sống mà còn phải bảo tồn các chức năng, đặc biệt là thần kinh và vận động, để phục hồi tối đa cho các cháu”, bác sĩ Vinh cho biết.
Trong khi đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết bệnh nhân H.N.T (15 tuổi) đang điều trị tại đây cũng có diễn biến sức khỏe tiến triển tốt.
Botulism Antitoxin Heptavalent là loại thuốc giải độc đặc hiệu rất hiếm, có giá khoảng 8.000 USD/lọ (tương đương hơn 200 triệu đồng). Thuốc được sử dụng để điều trị ngộ độc do vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra và thường phải nhập khẩu khẩn cấp từ nước ngoài trong các trường hợp bệnh nặng.