Thay đổi tội danh với người cha nhốt con gái trong phòng rồi thiêu sống, lý do ra tay khó chấp nhận
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn về tội giết người sau hành vi nhẫn tâm nhốt con gái nhỏ trong phòng rồi châm lửa đốt.
Ngày 4/3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can của Công an tỉnh Đắk Lắk đối với Hồ Xuân Nhàn, chuyển từ tội “Đe dọa giết người” sang tội “Giết người”.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30/11/2025, sau khi sử dụng trái phép chất ma túy, Nhàn rơi vào trạng thái kích động, hoang tưởng và cho rằng mẹ ruột là bà L.K.C giấu việc chị V.T.S (vợ Nhàn, đã rời khỏi nhà trước đó) về thăm, mua đồ cho con. Từ nghi ngờ vô căn cứ, Nhàn liên tục chửi bới, đe dọa sẽ đốt nhà và sát hại các thành viên trong gia đình.
Lo sợ trước hành vi bất thường của Nhàn, ông H.X.T (cha ruột), bà C và cháu H.X.Q (con ruột Nhàn) đã bỏ chạy ra ngoài. Thời điểm này, cháu H.T.X.U (con gái Nhàn) đang đứng trước sân và bị Nhàn gọi vào phòng ngủ. Sau đó, đối tượng đóng cửa chính, chốt khóa phía dưới và buộc tay cầm cửa từ bên trong nhằm ngăn không cho ai tiếp cận.
Khi bà C tìm cách lẻn vào nhà qua cửa sau để đưa cháu U ra ngoài thì bị Nhàn phát hiện và ngăn cản. Đối tượng tiếp tục khóa cửa sau, cầm dao Thái Lan đi vào phòng ngủ, lấy nệm xốp, áo da, chiếu cói… chất thành đống tại lối ra vào duy nhất của căn phòng.
Chưa dừng lại, Nhàn ra phòng khách, dùng bật lửa đốt đống quần áo đã tẩm dầu hỏa rồi quay lại phòng ngủ, đập vỡ bóng đèn để dầu chảy ra thấm vào các vật dụng đã chuẩn bị sẵn và châm lửa đốt. Khi lửa bùng lên, người thân tìm cách xông vào dập lửa thì bị Nhàn cầm dao đe dọa. Rất may, sau đó cháu U được đưa ra ngoài an toàn.
Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn về tội “Đe dọa giết người”. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Nhàn có ý định tự tử và đồng thời nảy sinh ý nghĩ cho con gái chết cùng vì cho rằng nếu mình chết sẽ không còn ai chăm sóc cháu. Việc cháu U không tử vong được xác định là ngoài ý muốn của bị can.
Trên cơ sở đó, cơ quan tiến hành tố tụng đã quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn sang tội “Giết người” để xử lý theo quy định pháp luật.