Lý do Cựu Phó thủ trưởng cơ quan điều tra vụ ‘nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long’ bị bắt, hé lộ sai phạm
Cơ quan điều tra xác định hai cựu cán bộ công an có sai phạm trong quá trình xử lý vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, với mục đích không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tài xế.
Ngày 26/3, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định bắt tạm giam ông Lê Quốc Việt và ông Nguyễn Quốc Khanh để điều tra về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” theo khoản 2, Điều 369 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hai bị can bị cho là đã có sai phạm trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9/4/2024 trên tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, khiến một nữ sinh 14 tuổi tử vong.
Nhà chức trách xác định, dù có căn cứ cho thấy tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung “vượt xe không đảm bảo an toàn” và đây là lỗi chính gây ra tai nạn, nhưng ông Việt và ông Khanh đã có hành vi vi phạm pháp luật nhằm không xử lý hình sự đối với người này.

Diễn biến vụ việc cho thấy, trong vụ tai nạn xảy ra tại xã Vĩnh Xuân, tài xế Trung điều khiển xe tải vượt một ôtô đi chậm phía trước, cùng chiều và đang tấp vào lề phải. Đúng thời điểm này, hai xe đạp điện đi ngược chiều tiến đến, trong đó có xe của nữ sinh 14 tuổi chở theo bạn.
Khi thấy xe tải lấn gần hết phần đường, một xe đạp điện đã phanh gấp và dừng sát lề. Xe của nữ sinh đi phía sau không xử lý kịp, đâm vào xe phía trước. Sau va chạm, xe bị ngã nghiêng, nạn nhân rơi xuống lòng đường và bị bánh trước bên trái của xe tải cán qua, dẫn đến tử vong.
Viện KSND Tối cao nhận định, tài xế Trung đã có hành vi “lái xe tránh, vượt không đảm bảo an toàn khi phía trước có chướng ngại vật và có xe đi ngược chiều”, vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn đã ra quyết định không khởi tố vụ án với lý do “không có sự việc phạm tội”. Khi gia đình nạn nhân khiếu nại, Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long đã ban hành 3 quyết định bác khiếu nại.
Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho rằng các quyết định này chưa đảm bảo căn cứ pháp lý theo quy định.

Trước đó, vụ việc còn gây chấn động dư luận khi sáng 28/4, sau khi các khiếu nại liên quan đến cái chết của con gái bị bác, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi) đã mang súng đến nhà bắn tài xế Trung. Sau đó, người này rời hiện trường, ra quốc lộ 54 và tự bắn vào đầu, tử vong.
Tài xế Trung bị thương nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể 90% và có biểu hiện rối loạn tâm thần. Đến cuối năm 2025, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với tài xế này, sau khi kết luận giám định cho thấy người này mắc bệnh lý tâm thần và được đưa đi điều trị theo quy định.
Trong khi đó, gia đình nữ sinh tiếp tục kiến nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Long xem xét giám định lại tình trạng sức khỏe của tài xế để làm rõ trách nhiệm liên quan.