Thế giới

Không cần Mỹ, 30 quốc gia cùng thành lập liên minh gỡ bỏ tắc nghẽn ở eo biển Hormuz, gồm nước nào?

Khoảng 30 quốc gia dự kiến tham gia các cuộc đàm phán do Anh và Pháp chủ trì, nhằm đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới.

Theo tờ L'Orient Today, các cuộc đàm phán quốc tế liên quan đến an ninh tại eo biển Hormuz sẽ sớm được khởi động ngay trong tuần này, với sự tham gia của khoảng 30 quốc gia.

Dự kiến, sau các cuộc tiếp xúc ban đầu, một hội nghị cấp cao hơn giữa các Tham mưu trưởng Quốc phòng sẽ được tổ chức để bàn thảo chi tiết về kế hoạch đảm bảo an toàn hàng hải tại khu vực.

“Tôi hy vọng một hội nghị về an ninh eo biển Hormuz sẽ được tổ chức trong thời gian tới”, đại diện một cơ quan quốc phòng cho biết.

image_1774583179350
Ảnh minh họa: Internet

Châu Âu chủ động hành động, không có Mỹ tham gia

Động thái này diễn ra sau khi nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chuyển giao trách nhiệm bảo đảm an ninh tuyến hàng hải này cho các đồng minh châu Âu, cùng Nhật Bản, Australia và Canada không đạt được kết quả như kỳ vọng.

Dù vậy, các quốc gia đồng minh vẫn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch mà không có sự tham gia của Mỹ. Ngày 19/3, một nhóm quốc gia đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại London và ký tuyên bố chung, khẳng định sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ hoạt động đi lại qua eo biển.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Chúng tôi bày tỏ sự sẵn sàng thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển. Chúng tôi hoan nghênh sự tích cực của những quốc gia tham gia vào hoạt động chuẩn bị”.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm dự kiến mở rộng với sự tham gia của Canada – quốc gia trước đó từng từ chối đề xuất tương tự từ phía Mỹ. Một hội nghị thượng đỉnh nhằm hoàn tất kế hoạch có thể được tổ chức tại Portsmouth.

image_1774583197118
Ảnh minh họa: Reuters

Tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực

Song song với các hoạt động ngoại giao, một số quốc gia châu Âu đã bắt đầu điều động lực lượng, đưa tàu đến các điểm tập kết chiến lược, trong đó có khu vực gần đảo Síp và phía tây nam Ấn Độ Dương.

Eo biển Hormuz được xem là một trong những tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả Rập.

Khu vực này nằm giữa bờ biển Iran ở phía Bắc và lãnh thổ Oman cùng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ở phía Nam. Đây là tuyến vận chuyển một phần đáng kể sản lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của toàn cầu, nên bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể gây tác động lớn đến thị trường năng lượng quốc tế

Theo L'Orient Today