Thế giới

Iran có thể tập kích vào lãnh thổ nước Mỹ, Tổng thống Trump tuyên bố 1 câu ngắn gọn

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không lo ngại về khả năng Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm trực tiếp vào lãnh thổ Hoa Kỳ, trong bối cảnh Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo về nguy cơ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào bờ Tây nước Mỹ.

Khi được các phóng viên hỏi liệu ông có lo ngại Iran có thể mở rộng hành động trả đũa chiến dịch không kích của Mỹ sang tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Mỹ hay không, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Không, tôi không lo”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ABC News dẫn nguồn tin cho biết FBI đã cảnh báo các cơ quan thực thi pháp luật tại bang California rằng Iran có thể trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ bằng cách phóng máy bay không người lái nhằm vào khu vực bờ Tây.

Trong thông báo phát đi cuối tháng 2, FBI cho biết cơ quan này đã thu thập được thông tin cho thấy Iran “có thể tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ bằng máy bay không người lái xuất phát từ một tàu chưa xác định ngoài khơi lãnh thổ Mỹ”, với các mục tiêu tiềm năng tại California nếu Mỹ tiến hành tấn công Iran.

Tuy nhiên, FBI cũng nhấn mạnh rằng họ chưa có thêm thông tin cụ thể về thời điểm, phương thức hay mục tiêu của cuộc tấn công tiềm tàng này.

Hiện người phát ngôn FBI, Sở Cảnh sát Los Angeles, Thống đốc bang California và Thị trưởng Los Angeles chưa đưa ra phản hồi chính thức trước các yêu cầu bình luận từ báo chí.

1_5__1

Trước đó, một số báo cáo tình báo của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho rằng Iran và các lực lượng đồng minh “có khả năng” tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào Mỹ để đáp trả các đòn không kích của Washington, dù một cuộc tấn công quy mô lớn được đánh giá là ít khả năng xảy ra.

Chiến dịch không kích Iran do Mỹ phối hợp với Israel tiến hành được cho là bắt đầu từ ngày 28/2, với mục tiêu mà Washington tuyên bố là nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Tehran. Các cuộc tấn công đã kéo dài nhiều ngày và được cho là khiến một số nhân vật cấp cao của Iran thiệt mạng, trong đó có lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Iran sau đó đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel cũng như các lợi ích của Mỹ trong khu vực, bao gồm các cơ sở ngoại giao và căn cứ quân sự.

Chi phí chiến sự lên tới hàng tỷ USD

Trong một cuộc họp kín với Quốc hội Mỹ trong tuần này, các quan chức chính quyền Tổng thống Trump ước tính chỉ trong 6 ngày đầu của cuộc xung đột, Mỹ đã phải chi ít nhất 11,3 tỷ USD cho chiến dịch quân sự.

Con số này chưa bao gồm toàn bộ chi phí của cuộc chiến, và đến nay chính quyền Mỹ vẫn chưa công bố đánh giá chính thức về tổng chi phí cũng như thời gian dự kiến kéo dài của xung đột.

Một số trợ lý quốc hội cho biết Nhà Trắng có thể sớm gửi đề nghị lên Quốc hội để xin thêm ngân sách cho chiến dịch quân sự. Các ước tính ban đầu cho thấy khoản bổ sung này có thể lên tới 50 tỷ USD, thậm chí cao hơn.

trumpreuters01jpg-1773276282056

Các nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ cũng bày tỏ lo ngại cuộc xung đột kéo dài có thể làm cạn kiệt kho vũ khí của quân đội, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp với lãnh đạo của bảy tập đoàn quốc phòng lớn khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tìm cách bổ sung kho dự trữ vũ khí.

Trong khi đó, nhiều nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền phải tổ chức điều trần công khai trước Quốc hội để làm rõ chiến lược quân sự, bao gồm thời gian dự kiến kéo dài của cuộc chiến và kế hoạch của Mỹ đối với Iran sau khi giao tranh kết thúc.