Hai nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực sân khấu và âm nhạc truyền thống đã có tên trong danh sách 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi trúng cử Đại biểu Quốc hội
Chiều 21/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Trong danh sách này có Trịnh Thúy Mùi – Nghệ sĩ Nhân dân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM không có tên trong danh sách trúng cử, dù trước đó tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của TP.HCM.

Chia sẻ về kết quả này, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi bày tỏ niềm vinh dự khi nhận được sự tín nhiệm của cử tri tỉnh Đồng Tháp. Bà cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành tốt vai trò đại biểu, đáp lại sự tin tưởng của cử tri và giới văn nghệ sĩ.
Trong chương trình hành động, bà nhấn mạnh việc duy trì tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân tới Quốc hội. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa và nền tảng kiến thức pháp luật, bà cho biết sẽ tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật gắn với đời sống thực tiễn.
“Ngoài kinh nghiệm đã nhiều năm công tác trong ngành văn hóa, tôi còn được đào tạo hiểu biết sâu sắc về ngành Luật, tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý”, giúp Quốc hội ban hành những chủ trương, quyết sách phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là phải chạm vào thực chất của đời sống nhân dân.
Thực hiện đầy đủ chức năng kiểm tra, giám sát nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội, góp phần làm cho Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân”, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi nhấn mạnh.

Bà cũng cho biết sẽ tăng cường phối hợp với địa phương, đề xuất các chính sách hỗ trợ vùng biên giới, phát triển nông nghiệp bền vững, thúc đẩy du lịch văn hóa và chuyển đổi số trong lĩnh vực này. Đồng thời, bà đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em, cũng như việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
“Là ứng cử viên nữ, tôi quan tâm và có ý thức bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em. Tôi sẽ cố gắng kiến nghị, tham mưu với các cấp để có những chế độ ưu tiên, có những giải pháp đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em.
Tôi cũng sẽ chủ động phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất bổ sung xây dựng các thiết chế văn hóa cho vùng đồng bào ở biên giới trong chương trình mục tiêu quốc gia, có chính sách cụ thể để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc nói chung và Đồng Tháp nói riêng.
Đề nghị các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế đặc thù để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng biên giới và những người hoạt động trong ngành Văn hóa, Giáo dục, Y tế… nhằm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng đi vào cuộc sống.
Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tích cực vận động Quỹ khuyến học, khuyến tài. Nuôi dưỡng tài năng để quê hương ta thu hút và trọng dụng nhân tài góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước”, bà trình bày thêm.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi (tên khai sinh Trịnh Thị Mùi, sinh năm 1962 tại Ninh Bình) là nghệ sĩ sân khấu duy nhất trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong quá trình công tác, bà từng nhận nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng II, danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015 cùng nhiều huy chương, bằng khen trong lĩnh vực nghệ thuật.
Nghệ sĩ Thanh Quý đại diện lĩnh vực âm nhạc truyền thống
Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Quý (nghệ sĩ Thanh Quý) – Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh – cũng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, trở thành đại diện duy nhất của lĩnh vực âm nhạc truyền thống.
Sinh năm 1983, quê tại Bắc Ninh, bà từng là Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh qua hai nhiệm kỳ (2016–2021 và 2021–2026).

Chia sẻ về kế hoạch hành động, nghệ sĩ Thanh Quý cho biết sẽ tập trung phát huy thế mạnh văn hóa của địa phương, đặc biệt là dân ca quan họ, thông qua việc củng cố và phát triển các câu lạc bộ văn nghệ cơ sở.
Bà cũng khẳng định sẽ duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến người dân để tham gia đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời quan tâm đến các vấn đề an sinh như việc làm, môi trường, chăm sóc sức khỏe.
“Tôi cũng tích cực theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết những kiến nghị, những tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri và nhân dân”, nghệ sĩ Thanh Quý cho biết.