Giải trí

Ca sĩ Juky San tắm trong Giếng Tiên có vi phạm pháp luật?

Theo nhận định của luật sư, hành vi ngâm mình chụp ảnh tại Giếng Tiên của ca sĩ Juky San có thể gây tranh cãi về chuẩn mực ứng xử nơi công cộng, song về mặt pháp lý, việc xử lý cần được xem xét một cách thận trọng và dựa trên các quy định cụ thể.

Mới đây, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh vụ việc cô gái ngâm mình chụp ảnh tại Giếng Tiên, thuộc khu du lịch Eo Gió, làng chài Nhơn Lý, để xem xét hướng xử lý theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nữ ca sĩ Juky San (tên thật Trần Thị Dung, 28 tuổi) mặc bikini, tạo dáng và ngâm mình tại khu vực Giếng Tiên – nơi được một bộ phận người dân địa phương xem là có yếu tố tâm linh. Hành động này nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó không ít người cho rằng phản cảm, thiếu phù hợp với không gian văn hóa, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng xử lý theo pháp luật.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Mai Thanh Bình cho biết cần nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý dựa trên các quy định hiện hành liên quan đến bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh và trật tự công cộng.

image_1774859227940

Theo luật sư, hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể cấm hành vi “tắm” hoặc “ngâm mình” tại các danh thắng tự nhiên, trừ khi khu vực đó đã được xếp hạng là di tích lịch sử – văn hóa hoặc có nội quy, biển cấm rõ ràng do đơn vị quản lý ban hành. Vì vậy, trong trường hợp Giếng Tiên chưa có quy định cấm cụ thể bằng văn bản, hành vi này có thể bị đánh giá là chưa phù hợp về mặt ứng xử nơi công cộng, nhưng chưa đủ căn cứ để xác định là vi phạm hành chính.

Trong hệ thống pháp luật hiện hành, cũng chưa có điều khoản nào mô tả trực tiếp hành vi “ngâm mình chụp ảnh tại danh lam thắng cảnh” để làm cơ sở xử phạt. Các quy định liên quan chủ yếu tập trung vào những hành vi xâm hại rõ ràng như làm hư hỏng, biến dạng di tích; xây dựng trái phép; hoặc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Do đó, việc ngâm mình chụp ảnh không mặc nhiên được xem là hành vi vi phạm nếu chưa có bằng chứng về việc gây hư hại hoặc ô nhiễm. Đồng thời, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính cũng yêu cầu hành vi phải được mô tả cụ thể, có căn cứ chứng minh về tính chất và mức độ vi phạm.

image_1774859230063

Luật sư cho rằng để có cơ sở xử lý, cơ quan chức năng cần làm rõ nhiều yếu tố. Trước hết là quy chế quản lý tại khu du lịch hoặc điểm tham quan, cụ thể có quy định cấm tắm hoặc ngâm mình tại Giếng Tiên hay không. Bên cạnh đó là việc kiểm tra hệ thống biển báo tại hiện trường, như biển “cấm xuống nước” hoặc yêu cầu về trang phục phù hợp với không gian văn hóa.

Ngoài ra, cần xác định rõ tình trạng pháp lý của Giếng Tiên, liệu địa điểm này có thuộc danh mục di tích được bảo vệ theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa hay không. Trong trường hợp là di tích, các hành vi làm thay đổi hiện trạng hoặc ảnh hưởng đến giá trị di sản có thể bị xử lý nghiêm.

Cuối cùng, cơ quan chức năng cũng cần đánh giá hành vi cụ thể, bao gồm trang phục, cách thức thực hiện và mức độ ảnh hưởng đến không gian chung, từ đó xem xét có vi phạm quy định về nếp sống văn minh nơi công cộng hay không.