Đời sống

Bé 3 tuổi đuối nước trong khu nghỉ dưỡng, camera ghi lại cảnh được bác sĩ BV Bạch Mai cấp cứu kịp thời

Một bé trai 3 tuổi bị đuối nước tại hồ bơi của một khu nghỉ dưỡng ở Sóc Sơn (Hà Nội) đã may mắn qua cơn nguy kịch nhờ được cấp cứu kịp thời.

Chiều 2/3, Bệnh viện Bạch Mai cho biết sự việc xảy ra vào sáng 1/3. Thời điểm được phát hiện và đưa lên bờ, cháu bé trong tình trạng tím tái, bất động, ngừng thở, ngừng tim.

Lúc này, bác sĩ Đinh Quỳnh Hương (công tác tại Trung tâm Tiêu hóa Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai), đang lưu trú tại khu nghỉ, đã lập tức tiếp cận kiểm tra tình trạng trẻ.

be-3-tuoi-duoi-nuoc-1
Hình ảnh trích xuất từ camera

Xác định bé không thở, không đáp ứng, bác sĩ nhanh chóng tiến hành hồi sức tim phổi theo quy trình C-A-B (ép tim trước, khai thông đường thở, sau đó thổi ngạt), phù hợp với trẻ nhỏ. Sau khoảng 1–2 phút thực hiện liên tục, bé bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, tim đập trở lại và thở yếu.

Theo bác sĩ Hương, trong tình huống khẩn cấp, các thao tác cấp cứu gần như trở thành phản xạ nghề nghiệp là kết quả của quá trình được đào tạo bài bản và thực hành thường xuyên.

Đại diện bệnh viện cho biết thời gian qua đơn vị đã đẩy mạnh đào tạo kỹ năng hồi sức cấp cứu cho toàn bộ nhân viên y tế, không chỉ riêng khối cấp cứu. Từ tháng 5 đến 9/2025, hơn 4.400 cán bộ, nhân viên tham gia 30 lớp huấn luyện về xử trí ngừng tuần hoàn, gồm cả lý thuyết và thực hành trên mô hình.

Học viên phải vượt qua bài kiểm tra trực tuyến và phần thi thực hành với các tiêu chí bắt buộc như vị trí đặt tay, độ sâu – tần suất ép tim, kỹ thuật bóp bóng… mới được cấp chứng nhận.

be-3-tuoi-duoi-nuoc-2
Nữ bác sĩ Đinh Quỳnh Hương. (Ảnh: BVCC).

Theo lãnh đạo bệnh viện, việc phổ cập kỹ năng hồi sức tim phổi giúp nhân viên y tế sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp không chỉ trong bệnh viện mà cả ngoài cộng đồng, góp phần nâng cao cơ hội sống cho nạn nhân trong “thời điểm vàng” những phút đầu tiên.