Đời sống

TikToker ngồi xe lăn - Vũ Minh Lâm trốn tránh làm việc với cơ quan chức năng, Sở TT&TT Hà Nội lên tiếng

TikToker ngồi xe lăn - Vũ Minh Lâm trốn tránh làm việc với cơ quan chức năng, Sở TT&TT Hà Nội lên tiếng

Liên quan đến vụ nam TikToker ngồi xe lăn tố bị đuổi khỏi quán phở tại Hà Nội, mới đây cơ quan chức năng cho biết anh chàng này không hợp tác làm việc.

Chiều 28/3, buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 của UBND TP Hà Nội đã diễn ra. Tại đây, nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi về vụ việc TikToker Vũ Minh Lâm (30 tuổi, sống ở Hà Nội) tố bị chủ một quán phở đuổi và không phục vụ vì mình ngồi xe lăn.

tiktoker-bi-duoi-1
Bài đăng gây tranh cãi của nam TikToker ngồi xe lăn. Ảnh chụp màn hình
tiktoker-bi-duoi-3
Nam TikToker sau đó gặp 2 khách du lịch ngoại quốc khác và được họ an ủi. Ảnh chụp màn hình

Thẳng thắn chia sẻ về chuyện này, bà Nguyễn Thị Mai Hương – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, phía Sở đã nắm được vụ việc và nhận thấy sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí, cùng với đó là những phóng sự xác minh, khẳng định phần nào đó TikToker này đưa tin không đúng sự thật.

Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã trực tiếp làm việc với bà Triệu Thị Thu – chủ quán phở, xác nhận thông tin trích xuất từ camera. Đến ngày 18/1, chủ tài khoản TikToker Vũ Minh Lâm là anh Vũ Văn Nội đã được mời đến Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội để làm việc.

tiktoker-xe-lan-1
Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thông tin tại buổi họp báo chiều 28/3. Ảnh: Đăng Nguyên

Bà Nguyễn Thị Mai Hương cho biết: “Tại buổi làm việc, khi đang làm việc được nửa buổi thì Tiktoker này lấy lý do không đảm bảo sức khỏe nên không ký biên bản làm việc, xin phép sẽ làm việc vào buổi tiếp theo. Tuy nhiên sau đó Tiktoker Vũ Minh Lâm không quay trở lại làm việc”.

Sau lần đó, phía Sở nhiều lần trực tiếp liên hệ, phối hợp với công an địa phương 3 lần gửi giấy mời cho nam TikToker nhưng anh vẫn từ chối, trốn tránh tiếp nhận thông tin và không đến làm việc.

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, vì thanh tra sở còn chưa trực tiếp làm việc nên hiện tại đưa ra kết luận về vi phạm của anh Vũ Văn Nội là còn quá sớm. Thế nhưng, căn cứ vào quy định về quy tắc ứng xử trên mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thì anh chàng này đã vi phạm 2/4 quy tắc.