Đời sống

Bệnh nhân số 100 đi lễ 5 lần/ngày bị đề nghị phạt nóng

Bệnh nhân số 100 đi lễ 5 lần/ngày bị đề nghị phạt nóng

Những ngày qua, số ca dương tính với Covid-19 tại Việt Nam tăng nhanh. Dù đã lường trước nhưng điều này vẫn khiến người dân lo lắng. Đa số các ca nhiễm mới được phát hiện ngay tại sân bay khi nhập cảnh nên có thể đưa đi cách ly nhanh. Điều cần thiết lúc này là người dân phải tự nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm ngặt những khuyến cáo, yêu cầu của Nhà nước và cơ quan y tế. Tuy nhiên, vẫn còn đó những trường hợp cố tình trốn cách ly, không chấp hành biện pháp phòng chống dịch bệnh.

benh-nhan-covid-thu-100-tron-cach-ly-4

Trường hợp bệnh nhân số 100 là ví dụ điển hình nhận. Người đàn ông 55 tuổi, trú tại TP.HCM khiến dư luận rất bức xúc. Người này tham gia thánh lễ Hồi giáo ở Malaysia và có dấu hiệu bệnh từ hôm 18/3. Trung tâm Y tế Quận 8 đã lấy mẫu giám sát đồng thời hướng dẫn ông tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên, người bệnh không tuân thủ, liên tục đi lễ tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar ở phường 1, quận 8, TP.HCM.

Đến 20h ngày 22/3, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM cho thấy, bệnh nhân này đã dương tính với Covid-19. Trường hợp này có tiền sử bệnh viêm khớp và đái tháo đường.

benh-nhan-covid-thu-100-tron-cach-ly-3

Hành vi trốn cách ly trên là rất đáng lên án. Không chỉ xem thường tín mạng, sức khỏe bản thân, nó còn làm tăng nguy cơ phát tán bệnh dịch cho cộng đồng. Nói về bệnh nhân số 100, bác sĩ Trương Hữu Khanh – chuyên gia phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm hiện công tác ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM nói: “Rõ ràng ca bệnh thứ 100 đã có hành vi trốn cách ly làm tăng nguy cơ phát tá dịch Covid-19. Đây là hành vi nguy hiểm, đe dọa an toàn của cả cộng đồng. Dù đang mắc bệnh nhưng hành vi này của người bệnh cần phải xử phạt nóng để làm gương cho những người khác”.

Bác sĩ Khanh nói thêm: “Ca bệnh thứ 17, cơ quan chức năng nói sẽ phạt, rồi đến ca bệnh thứ 34 lại nói chờ xong phạt, điều đó đã làm phát sinh ra ca bệnh thứ 100. Hồng Kông, Đài Loan thành công trong phòng chống dịch chính là do phạt “nóng”. Nếu chiếu theo Luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, ca bệnh thứ 100 sẽ bị xử phạt hành chính ở mức từ 5-10 triệu đồng, nghiêm trọng hơn có thể bị xử lý hình sự”.

benh-nhan-covid-thu-100-tron-cach-ly-2

Trả lời câu hỏi liệu có hình phạt nào cho những trường hợp trốn cách ly, không tuân thủ các biện pháp phòng dịch hay không, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang phải tập trung chủ lực vào tìm kiếm những trường hợp tiếp xúc với ca bệnh để cách ly, khoanh vùng xử lý dịch. Hành vi của người bệnh nếu chiếu theo luật sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cách tốt nhất là động viên người bệnh an tâm điều trị, từ thông tin người bệnh cung cấp để tìm kiếm những người tiếp xúc gần, việc xử phạt sẽ hạ hồi phân giải”.

 

Trong cơn nguy khốn mới biết, quyển hộ chiếu Việt Nam là 'quyền lực' nhất thế giới

(Techz.vn) – Thời điểm này, quyển hộ chiếu giá trị nhất không phải của Mỹ hay châu Âu mà chính là của Việt Nam.