‘Trâu điên’ ở Quảng Trị húc 2 người bị thương rồi ‘vượt biên’ sang Lào, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Liên quan vụ một con trâu đực rượt đuổi, húc bị thương 2 người dân tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị rồi chạy sang Lào, nhiều bạn đọc băn khoăn việc con vật “vượt biên” có làm thay đổi trách nhiệm của chủ sở hữu hay không.
Trước đó, chiều 24-2, con trâu xuất hiện trên Quốc lộ 9, sau đó di chuyển vào khu vực thôn Bích La Đông và thôn Nại Cửu. Tại đây, nó bất ngờ rượt đuổi và húc trúng 2 người dân, khiến các nạn nhân bị thương và phải đến cơ sở y tế điều trị. Hiện sức khỏe của cả hai đã ổn định. Sau khi gây ra vụ việc, con trâu tiếp tục chạy về hướng biên giới và sang lãnh thổ Lào.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đào Thị Bích Liên (Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự) cho biết việc con trâu chạy sang nước khác không làm phát sinh hay chấm dứt trách nhiệm dân sự. Theo Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra. Trường hợp súc vật được giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người đang quản lý, sử dụng phải chịu trách nhiệm trong thời gian đó, trừ khi có thỏa thuận khác.

Vì vậy, nếu cơ quan chức năng xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý con trâu tại thời điểm xảy ra sự việc, người này có nghĩa vụ bồi thường cho các nạn nhân các khoản như chi phí điều trị, thu nhập bị mất và tổn thất tinh thần theo quy định.
Luật sư nhấn mạnh, thiệt hại xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam nên việc con trâu đã “vượt biên” không làm thay đổi bản chất vụ việc. Vấn đề then chốt vẫn là làm rõ ai là chủ sở hữu hoặc người đang quản lý con vật để yêu cầu thực hiện trách nhiệm bồi thường theo pháp luật.