Thủ tướng Campuchia tuyên bố bất ngờ về việc Trần Chí cầm đầu tổ chức lừa đảo từng làm cố vấn cho mình
Trần Chí – người bị chính quyền Mỹ truy tố với vai trò cầm đầu một mạng lưới lừa đảo được xác nhận từng giữ vai trò cố vấn cho Thủ tướng Campuchia Hun Manet và cha ông.
Năm 2025, hàng loạt chiến dịch truy quét các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến do Bắc Kinh khởi xướng đã giúp hàng nghìn lao động bị mắc kẹt tại Myanmar và Campuchia được giải cứu, đưa về nước. Một trong những kết quả đáng chú ý nhất là việc bắt giữ và dẫn độ Trần Chí – doanh nhân gốc Trung Quốc bị cáo buộc đứng sau đường dây lừa đảo quy mô lớn.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Trần Chí từng đảm nhiệm vai trò cố vấn cho cả Thủ tướng Hun Manet và thân phụ của ông. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định ông không hề hay biết về hoạt động phi pháp của nhân vật này.
“Chúng tôi không biết ông ta là kẻ cầm đầu”, ông Hun Manet nói với Agence France-Presse (AFP) trong cuộc phỏng vấn tại Brussels (Bỉ).
Theo Thủ tướng Campuchia, quá trình thẩm tra lý lịch trước đó không phát hiện dấu hiệu bất thường. Ông cũng cho biết tập đoàn Prince Group do Trần Chí điều hành hoạt động tại nhiều quốc gia, trong đó có cả Anh. Phía Campuchia khẳng định không nắm được các hoạt động mờ ám bị cáo buộc liên quan đến doanh nghiệp này và đã lập tức vào cuộc khi xuất hiện thông tin sai phạm.
Giải thích việc Trần Chí bị dẫn độ sang Trung Quốc thay vì Mỹ, ông Hun Manet cho biết nguyên nhân xuất phát từ vấn đề quốc tịch. Sau khi bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả để xin nhập quốc tịch Campuchia, Trần Chí đã bị tước quốc tịch nước này. Theo đó, người này “chỉ còn quốc tịch Trung Quốc” và Campuchia buộc phải dẫn độ theo quy định.
Từ khoảng năm 2015, Prince Group mở rộng hoạt động ra hơn 30 quốc gia dưới danh nghĩa kinh doanh bất động sản, tài chính và hàng tiêu dùng. Trước khi các cáo buộc được công bố, theo Phnom Penh, Trần Chí được nhìn nhận như một doanh nhân đóng góp cho nền kinh tế.
Cùng thời điểm, Thủ tướng Hun Manet thừa nhận các trung tâm lừa đảo đang gây tổn hại nghiêm trọng đến kinh tế và hình ảnh quốc gia, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng chính phủ dung túng.
“Mạng lưới lừa đảo hay cái mà chúng tôi gọi là nền kinh tế đen, đang phá hoại nền kinh tế chân chính của chúng tôi. Nó đã khiến Campuchia mang tiếng xấu”, ông Hun Manet nói.
Nhà lãnh đạo Campuchia cũng cho rằng hoạt động lừa đảo xuyên biên giới đã ảnh hưởng tiêu cực đến du lịch và môi trường đầu tư của “xứ chùa tháp”.
Nhà lãnh đạo Campuchia cũng cho rằng hoạt động lừa đảo xuyên biên giới đã ảnh hưởng tiêu cực đến du lịch và môi trường đầu tư của “xứ chùa tháp”. “Đó là lý do vì sao chúng tôi cần xử lý triệt để vấn đề này”, ông nhấn mạnh.