Đời sống

Nguyên nhân cô gái Việt Nam tử vong ở núi tuyết Nhật Bản, đau xót cuộc gọi cầu cứu cuối cùng

Khoảng 22h ngày 19/2, chị Huỳnh Thị Ngọc Thủy đã chủ động gọi tới số khẩn cấp 119 tại Nhật Bản, cầu cứu vì “không thể tự mình xuống núi được nữa”. Tuy nhiên, nỗ lực tìm kiếm sau đó đã không thể cứu được cô gái 32 tuổi.

Thông tin về vụ việc được nhiều cơ quan truyền thông Nhật Bản đăng tải. Nạn nhân là chị Huỳnh Thị Ngọc Thủy (32 tuổi), làm nhân viên chăm sóc người cao tuổi tại thành phố Yao, thuộc tỉnh Osaka.

Theo đồn cảnh sát Hikone, vào khoảng 13h ngày 19/2, chị Thủy bắt đầu leo một mình lên núi Ryozen, ngọn núi cao gần 1.100m nằm ở tỉnh Shiga và là điểm đến quen thuộc của những người yêu thích leo núi.

Đến 22h cùng ngày, khi không thể tự xuống núi, chị đã gọi điện cầu cứu. Ngay sau đó, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và đội cứu hộ địa phương khẩn trương triển khai tìm kiếm trong đêm. Tuy nhiên, do trời tối, địa hình dốc và phủ tuyết dày, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Phải đến khoảng 6h50 sáng 20/2, trực thăng cứu hộ của tỉnh Shiga mới phát hiện chị nằm bất tỉnh trên một sườn dốc gần đỉnh núi.

co-gai-viet-nam-tu-vong-o-nui-tuyet-nhat-ban-1
Núi Ryozen là nơi cô gái người Việt Nam tử vong (Ảnh: Kazutoyo Hattori).

Thời điểm được tìm thấy, nạn nhân đã ngừng tim, ngừng thở. Dù được tiến hành hồi sức tim phổi tại chỗ, các biện pháp cứu chữa không mang lại kết quả. Trên cơ thể chị không ghi nhận thương tích. Dù có trang bị đồ leo núi, các chuyên gia nhận định trang phục đó không đủ để chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt về đêm trên núi tuyết. Rạng sáng 20/2, nhiệt độ khu vực đỉnh núi xuống dưới 0 độ C, tuyết bao phủ dày đặc.

Hiện giới chức Nhật Bản vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân cụ thể của vụ việc.

Trước đó, từng xảy ra sự cố tương tự liên quan đến người Việt leo núi ở nước ngoài nhưng may mắn được cứu sống. Tháng 9/2024, đội cứu hộ tại Zermatt – điểm leo núi, trượt tuyết nổi tiếng ở dãy Alps – nhận được cuộc gọi khẩn cấp về việc hai người Việt mắc kẹt trên đỉnh núi tuyết Matterhorn ở độ cao 4.478m.

co-gai-viet-nam-tu-vong-o-nui-tuyet-nhat-ban-2
Máy bay trực thăng cứu trợ người gặp nạn trên đỉnh núi (Ảnh: News).

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với tuyết dày và gió mạnh, hãng trực thăng cứu hộ Air Zermatt đã phải cử các chuyên gia tiếp cận hiện trường bằng phương pháp đu dây do máy bay không thể hạ cánh. Sau hành trình kéo dài 14 tiếng, lực lượng cứu hộ đã đưa hai nạn nhân – trong tình trạng thân nhiệt hạ thấp nghiêm trọng và không được trang bị đầy đủ – về nơi trú ẩn an toàn tại Hörnli Hut.

Các chuyên gia nhận định, nếu không được hỗ trợ kịp thời, hai người này có thể đã tử vong vì lạnh giá.

Những vụ việc trên một lần nữa cho thấy nguy cơ tiềm ẩn khi leo núi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là tại các khu vực có tuyết và nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng, nơi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.