Lời khai nhóm người đánh nam sinh lớp 9 tử vong ở Gia Lai, đối tượng mới cấp 2 thì xử lý thế nào?
Một vụ việc bạo lực đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Pleiku (Gia Lai) đã khiến em N.Q.H., học sinh lớp 9, tử vong, gây chấn động dư luận địa phương.
Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 9/2, Công an phường Pleiku đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệu tập, làm việc với những người liên quan đến vụ hành hung dẫn đến cái chết của em N.Q.H.
Thông tin ban đầu cho biết, vào rạng sáng 7/2, em N.Q.H ngồi uống nước cùng hai người bạn (một nam, một nữ) trước một cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Pleiku. Trong lúc nhóm đang ngồi trò chuyện, một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy ngang qua rồi bất ngờ dừng lại.
Tại đây, nhóm thanh thiếu niên đã lao tới dùng tay, chân đánh, đá liên tiếp vào người em N.Q.H. Người bạn nam đi cùng em cũng bị nhóm này bao vây, tấn công dữ dội.

Sau khi bị hành hung, em N.Q.H rơi vào tình trạng bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược – Hoàng Anh Gia Lai, sau đó tiếp tục chuyển sang Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để điều trị chuyên sâu. Các bác sĩ xác định nạn nhân bị xuất huyết não nghiêm trọng, tiên lượng rất xấu. Đến khoảng 21 giờ ngày 8/2, em N.Q.H không qua khỏi.
Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và triệu tập những người có liên quan. Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định có 3 thanh thiếu niên trực tiếp tham gia hành hung. Trong đó, 2 đối tượng là học sinh đang theo học tại Trường THCS Trưng Vương và Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng), đối tượng còn lại trú tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.
Bước đầu, nhóm này khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi đánh hội đồng là do mâu thuẫn ghen tuông.

Theo quy định pháp luật, học sinh lớp 9 (thường trong độ tuổi 14–15) nếu có hành vi đánh người dẫn đến tử vong có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” hoặc “Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”. Do là người chưa thành niên (từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi), mức hình phạt được xem xét giảm nhẹ, ưu tiên yếu tố giáo dục nhưng vẫn có thể phải chịu án tù, với các trường hợp thực tế từng bị tuyên phạt đến 8 năm tù.
Cụ thể, theo Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như giết người. Tuy nhiên, mức hình phạt cao nhất không vượt quá một nửa mức án áp dụng cho người trưởng thành và không áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình.
Ngoài trách nhiệm hình sự, gia đình người gây án còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tính mạng, chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân theo quy định. Đồng thời, người chưa thành niên phạm tội có thể bị áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục tại gia đình hoặc cộng đồng, bảo đảm nguyên tắc nhân đạo và tạo cơ hội sửa chữa sai lầm.