Cái kết đắng cho Chủ tịch huyện ở Hàn Quốc sau phát ngôn ‘nhập khẩu trinh nữ Việt Nam'
Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) đã quyết định khai trừ ông Kim Hee-soo, Chủ tịch huyện Jindo (tỉnh Jeolla Nam), sau loạt phát ngôn gây phẫn nộ liên quan đến cụm từ “nhập khẩu trinh nữ Việt”.
Ngày hôm nay, Hội đồng lãnh đạo DPK tổ chức cuộc họp kín và thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật khẩn cấp đối với ông Kim Hee-soo với lý do “vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức và giá trị của đảng”.
Phát ngôn viên DPK Park Soo-hyun cho biết, quyết định khai trừ được toàn thể ban lãnh đạo thông qua, xuất phát từ những tranh cãi gay gắt xoay quanh phát ngôn bị cho là xúc phạm phụ nữ nước ngoài. “Ngôn từ của ông Kim gây tổn hại nghiêm trọng và đi ngược lại lập trường tôn trọng nhân quyền của đảng”, ông Park nhấn mạnh.
Trước đó, trong buổi tọa đàm ngày 4/2 bàn về việc sáp nhập tỉnh Gwangju và Jeolla Nam, ông Kim Hee-soo đã đề cập ý tưởng “nhập khẩu trinh nữ từ những nơi như Việt Nam hoặc Sri Lanka” nhằm giải quyết nguy cơ suy giảm dân số và “tuyệt chủng dân số”. Phát biểu này nhanh chóng châm ngòi làn sóng chỉ trích dữ dội trong dư luận Hàn Quốc.
Tại cuộc họp lãnh đạo đảng, ông Moon Jeong-bok, một thành viên ban lãnh đạo DPK, khẳng định con người không thể bị xem như hàng hóa. Theo ông, phát ngôn của ông Kim không chỉ thể hiện sự thiếu nhạy cảm về giới mà còn mang tính vật hóa con người, không thể chấp nhận trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
DPK hiện là đảng đối lập lớn nhất tại Hàn Quốc, từng nắm quyền giai đoạn 2017–2022 dưới thời Tổng thống Moon Jae-in, trước khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022.
Hàn Quốc đang đối mặt tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng và chính phủ đã triển khai nhiều biện pháp khuyến sinh. Tuy nhiên, ý tưởng như của ông Kim là chưa từng xuất hiện và đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ người dân Hàn Quốc cũng như cộng đồng người Việt Nam và Sri Lanka tại nước này.
Ngày 6/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gửi công văn tới chính quyền tỉnh Jeolla Nam và huyện Jindo, cho rằng đây là phát ngôn thiếu chuẩn mực, mang tính xúc phạm, cần được nhìn nhận nghiêm túc và có sự điều chỉnh phù hợp.
Cùng ngày, chính quyền tỉnh Jeolla Nam đã gửi thư tới Đại sứ quán Việt Nam và Sri Lanka, bày tỏ lời “cúi đầu xin lỗi sâu sắc” tới các bên bị tổn thương bởi phát ngôn “không phù hợp, không thể biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào” của ông Kim. Giới chức tỉnh thừa nhận việc sử dụng từ “nhập khẩu” đã xâm phạm phẩm giá con người và đi ngược các giá trị về tôn trọng, bình đẳng giới và hòa nhập đa văn hóa mà địa phương theo đuổi.
Dù ông Kim Hee-soo đã lên tiếng xin lỗi ngay trong ngày 4/2 và khẳng định không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào, làn sóng phẫn nộ vẫn không lắng xuống. Hiện ông Kim chưa phản hồi về quyết định khai trừ khỏi DPK và cũng chưa rõ có ý định từ chức Chủ tịch huyện Jindo hay không.
Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, nước này hiện có hơn 181.000 người nước ngoài đăng ký cư trú theo diện kết hôn, trong đó gần 42.000 là cô dâu Việt. Nếu tính cả những người đã nhập quốc tịch Hàn Quốc, tổng số cô dâu Việt tại đây đã vượt mốc 100.000 người.