Đời sống

Thông tin mới vụ sản phụ bị yêu cầu chuyển viện, chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi ở TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức báo cáo nhanh, cung cấp đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến vụ việc “người chồng đỡ đẻ cho vợ trên taxi” đang gây chú ý dư luận.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên ngày 19/1, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết ngay sau khi bài viết “Người chồng đỡ đẻ cho vợ trên taxi” được đăng tải, đơn vị đã tiếp nhận thông tin, đồng thời chia sẻ với những lo lắng, bức xúc của gia đình sản phụ và yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương báo cáo vụ việc.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, vào lúc 16 giờ 55 phút ngày 17/1, Khoa Sản của trung tâm có tiếp nhận và thăm khám cho sản phụ. Qua đánh giá ban đầu, sản phụ đang trong giai đoạn chuyển dạ, có yếu tố nguy cơ như huyết áp 140/80 mmHg và tiền sử sinh con to. Nhân viên y tế đã tư vấn gia đình chuyển sản phụ đến Bệnh viện Bà Rịa để tiếp tục theo dõi và xử trí.

Trung tâm cho biết đã xây dựng phương án chuyển viện bằng xe cấp cứu, có nhân viên y tế đi kèm theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong thời gian nhân viên y tế chuẩn bị các thủ tục cần thiết, gia đình đã chủ động đưa sản phụ rời khỏi cơ sở y tế bằng taxi theo nguyện vọng cá nhân, không thực hiện phương án chuyển viện an toàn do đơn vị đề xuất.

Trên đường di chuyển, sản phụ đã sinh con trên taxi và sau đó được đưa vào Bệnh viện Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục chăm sóc y tế. Theo thông tin cập nhật ban đầu, sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh hiện ổn định.

chong-do-de-cho-vo-2
Trung tâm Y tế huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), nay là Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, TPHCM. Ảnh: HNC

Để bảo đảm việc xác minh khách quan và xử lý nghiêm minh, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức báo cáo chi tiết theo từng mốc thời gian, cung cấp đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến ca bệnh. Đồng thời, yêu cầu các cá nhân liên quan tường trình, tổ chức họp đánh giá toàn diện về chỉ định chuyên môn, xử trí, phương án chuyển viện cũng như công tác tư vấn, giao tiếp với người bệnh và thân nhân.

Sở Y tế TP.HCM cũng yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và đề xuất hình thức xử lý theo quy định nếu phát hiện sai phạm; rà soát, chấn chỉnh quy trình tiếp nhận sản phụ, đặc biệt là quy trình chuyển viện và xử trí trong các tình huống người bệnh không thực hiện phương án chuyển viện an toàn.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh: “Nguyên tắc xuyên suốt của ngành y tế thành phố là phải bảo đảm an toàn cho người bệnh, đặc biệt với sản phụ và trẻ sơ sinh. Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố tiếp tục quán triệt việc tuân thủ quy trình chuyên môn, quy tắc ứng xử, cũng như các văn bản hướng dẫn về chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường tư vấn để người bệnh lựa chọn phương án vận chuyển an toàn trong các tình huống có nguy cơ diễn biến nhanh”.

chong-do-de-cho-vo-1
Anh S. đang chăm sóc vợ con mình. Ảnh: Nguyễn Long

Trước đó, theo phản ánh của Báo Thanh Niên, anh V.T.S (44 tuổi, ngụ xã Kim Long, TP.HCM) đã phải tự tay đỡ đẻ cho vợ là chị A. trên taxi khi đang trên đường đến Bệnh viện Long Khánh. Anh S. cho biết, trước đó vợ anh đến Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức để sinh con lần ba nhưng không được nhận nhập viện do được xác định có huyết áp cao, thai nhi to và được yêu cầu chuyển lên tuyến trên. Dù mẹ tròn con vuông, sức khỏe ổn định, anh S. vẫn bày tỏ sự bức xúc trước việc vợ mình không được nhập viện theo dõi và sinh con tại cơ sở y tế ban đầu.