Gia đình duy nhất ở Việt Nam bố mẹ và con gái đều là Anh hùng Lao động, sở hữu đế chế golf lừng danh
Nhắc đến những gia đình doanh nhân tiêu biểu tại Việt Nam, gia đình ông Lê Văn Kiểm là trường hợp đặc biệt hiếm có. Đây là gia đình duy nhất đến nay có 3 thành viên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, gồm ông Lê Văn Kiểm, phu nhân Trần Cẩm Nhung và con gái Lê Nữ Thùy Dương.
Người đặt nền móng cho “đế chế” sân golf Long Thành
Ông Lê Văn Kiểm sinh năm 1945 tại Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt. Cha ông – liệt sĩ Lê Văn Lân – hy sinh sớm, ông theo mẹ sống tại chiến khu.
Năm 1954, ông ra Bắc học tập, đến năm 1964 thi đỗ Đại học Thủy lợi. Dù từng trúng tuyển vào quân chủng không quân và chuẩn bị sang Liên Xô học lái MIG-21, ông được gọi trở lại trường vì là con duy nhất của gia đình liệt sĩ.
Trong thời gian học tập, ông gặp và nên duyên với bà Trần Cẩm Nhung, cùng quê Huế. Hai người kết hôn ngày 30/4/1970 trong một đám cưới giản dị.
Sau khi tốt nghiệp năm 1971, ông Kiểm viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tham gia chiến trường miền Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, vợ chồng ông bắt đầu con đường khởi nghiệp với nhiều lĩnh vực sản xuất như thức ăn chăn nuôi, sơn, bột màu, dệt may.
Khoảng năm 1986, ông bà thành lập Công ty TNHH Huy Hoàng, tiền thân của Tập đoàn KN Holdings. Đây là một trong những doanh nghiệp tư nhân tiên phong trong thời kỳ đổi mới, đầu tư dây chuyền công nghệ từ Nhật Bản và Italy, từng là doanh nghiệp may mặc hiện đại hàng đầu Việt Nam giai đoạn 1987–1990, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.
Nhận thấy tiềm năng hạ tầng – bất động sản, năm 1990, ông Kiểm mở rộng sang lĩnh vực xây dựng, tiêu biểu là nút giao Hàng Xanh, dự án BT đầu tiên do doanh nghiệp tư nhân thực hiện tại TP.HCM.
Năm 1993, ông đầu tư vào du lịch với khu resort tại Phước Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu), đồng thời tham gia sáng lập hai ngân hàng thương mại cổ phần.
Năm 2001, vợ chồng ông triển khai dự án sân golf Long Thành (Đồng Nai), diện tích 350ha, vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Đây là sân golf đầu tiên tại Việt Nam do người Việt quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Sau hơn 20 năm hoạt động, sân golf Long Thành vẫn nằm trong nhóm lớn nhất cả nước, với gần 1.000 hội viên, trong đó khoảng 60% là người nước ngoài.
Năm 2016, KN Holdings phát triển dự án CaraWorld Cam Ranh (Khánh Hòa) rộng gần 800ha. Đến năm 2018, tập đoàn bước vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, vận hành 3 nhà máy điện mặt trời tổng công suất 200MW và tiếp tục phát triển các dự án điện mặt trời nổi quy mô lớn.
Hiện nay, KN Holdings hoạt động với 5 trụ cột: bất động sản – dịch vụ – năng lượng tái tạo – khu công nghiệp – logistics và nông nghiệp công nghệ cao.
Gia đình Anh hùng Lao động
Năm 2008, ông Lê Văn Kiểm được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; đến năm 2020, ông tiếp tục được vinh danh lần thứ hai. Cùng thời điểm, bà Trần Cẩm Nhung cũng được phong danh hiệu này, đánh dấu lần đầu tiên một cặp vợ chồng cùng được trao Anh hùng Lao động.
Ông bà còn được Forbes vinh danh trong Top 30 anh hùng từ thiện châu Á – Thái Bình Dương (2019), xếp thứ 7 toàn khu vực.
Con gái ông bà – bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KN Holdings – là người tiếp nối sự nghiệp gia đình. Năm 2025, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.
Bà Thùy Dương có học vấn quốc tế: Thạc sĩ MBA (ĐH Maastricht – Hà Lan), chương trình quản trị tại Australia, nghiên cứu sinh Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Viện Công nghệ châu Á (AIT – Thái Lan). Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo như CEO KN Energy, CEO KN Cam Ranh, Phó Chủ tịch CapitaLand Thiên Đức, Lãnh sự danh dự Iceland tại TP.HCM.
Trong đại dịch Covid-19, bà Thùy Dương đóng góp 100 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo cho công tác cứu trợ. Bà khởi xướng chương trình “Nhà vệ sinh cho em”, xây dựng gần 150 công trình tại 21 tỉnh, cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng khó khăn.
Bà cũng tổ chức giải golf “Vì Trường Sa thân yêu”, quyên góp hơn 136 tỷ đồng, trong đó riêng bà đóng góp 12 tỷ đồng cho công trình “Biển ngọt Trường Sa”. Ngoài ra, bà hỗ trợ 55 tỷ đồng xóa nhà tạm tại Đồng Nai, trong cam kết 180 tỷ đồng cho chương trình toàn quốc.
Với những đóng góp nổi bật, bà được trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, danh hiệu “Nhà quản lý tiêu biểu Việt Nam – ASEAN” và “Bông Hồng Vàng 2025”.