3 bị can đánh người lạ đến ‘thân tàn ma dại’ tuyên bố sốc sau khi bị bắt, thái độ khó chấp nhận
Đánh người đến mức ‘thân tàn ma dại’, khiến đối phương nằm liệt giường hơn 2 năm nhưng cả 3 bị can đều tỏ ra không quan tâm.
Chiều tối 12/1, tại trụ sở Công an phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Trần Văn Hội (SN 1997) và Phan Thanh Tùng (tên gọi khác Tám, SN 1987) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Hai bị can cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ), nay thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.
Đối với Hồ Văn Viên (SN 1994, trú cùng địa chỉ), cơ quan điều tra đã khởi tố bị can nhưng đối tượng chưa chấp hành giấy triệu tập. Đến tối cùng ngày, sau khi được vận động, Viên đã ra trình diện và bị tống đạt các quyết định tố tụng, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng để điều tra cùng tội danh nêu trên.
Báo Tiền Phong cho biết, ngay trong chiều tối 12/1, phóng viên của báo đã đặt câu hỏi với bị can Tùng và Hội về việc có muốn gửi lời gì đến nạn nhân Võ Mộng Đạt cùng gia đình hay không. Cả hai đều cho câu trả lời ngắn gọn: “Không”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Hội, Tùng và Viên mang bia đến quán cà phê Thuận Phát (khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp) để uống. Khoảng 19h30 cùng ngày, thấy anh Võ Mộng Đạt (SN 1986, cùng khu phố) đứng tại cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh, Trần Văn Hội kéo anh Đạt vào quán nhưng bị từ chối.
Sau đó, Hội dùng hai tay nhấc anh Đạt ném xuống nền xi măng trước quán; Phan Thanh Tùng tiếp tục dùng dép đánh vào mặt nạn nhân. Khi anh Đạt bỏ chạy ra đường, cả ba đối tượng đuổi theo, dùng tay chân đánh cho đến khi được người dân can ngăn. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị tại nhiều bệnh viện, sức khỏe không hồi phục như trước.
Kết luận giám định pháp y tâm thần số 470 ngày 18/12/2025 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định, trước và trong thời điểm bị hành hung, anh Đạt không mắc bệnh tâm thần. Sau vụ việc, nạn nhân bị rối loạn vận động phân ly do sang chấn tâm lý, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.
Cơ quan điều tra xác định, giữa các bị can và bị hại không có mâu thuẫn từ trước. Sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng và gia đình không bồi thường, thăm hỏi hay khắc phục hậu quả cho bị hại.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.