Sở VH&TT TP.HCM tuyên bố nóng về phát ngôn thô tục gây tranh cãi của Lệ Quyên, nữ ca sĩ nói gì?
Những ngày gần đây, ca sĩ Lệ Quyên vướng vào tranh luận trên mạng xã hội sau phản hồi của cô trước một bình luận trên nền tảng Threads. Mới đây, Sở VH&TT TP.HCM đã lên tiếng về những phát ngôn này.
Sự việc bắt đầu khi Lệ Quyên đăng tải một đoạn clip trong trang phục dân tộc thiểu số, kèm dòng chữ “Mị ơi” trên tài khoản Threads có dấu xác thực mang tên “lequyensinger”. Dưới bài viết, một người dùng để lại bình luận bằng tiếng Anh: “Her flop era lowk serving”, được nhiều người hiểu là nhận xét mang tính so sánh, ám chỉ nữ ca sĩ không còn ở giai đoạn đỉnh cao nhưng vẫn có sức hút.
Thay vì bỏ qua hoặc giải thích theo hướng ôn hòa, phản hồi trực tiếp của Lệ Quyên với bình luận này bị cho là khá gay gắt. Cách ứng xử đó nhanh chóng tạo ra luồng ý kiến trái chiều, trong đó không ít khán giả cho rằng một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn cần thận trọng hơn trong phát ngôn trên không gian mạng.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM ngày 14/1, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết các đơn vị chuyên môn đã tiếp nhận thông tin liên quan để phối hợp xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Từ vụ việc, nhiều ý kiến nhắc lại các quy định về ứng xử trên mạng xã hội hiện hành. Theo Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm Quyết định 874/QĐ-BTTTT, mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về phát ngôn, hành vi của mình trên nền tảng số và có nghĩa vụ phối hợp với cơ quan chức năng khi có vi phạm. Quy định này cũng yêu cầu người sử dụng mạng xã hội không dùng ngôn từ xúc phạm, kích động hay đi ngược lại các chuẩn mực đạo đức, văn hóa.

Bên cạnh đó, Lệ Quyên còn thuộc nhóm đối tượng chịu sự điều chỉnh của Bộ Quy tắc ứng xử dành cho người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL). Bộ quy tắc nhấn mạnh yêu cầu nghệ sĩ ứng xử đúng mực với công chúng, tránh phát ngôn gây mâu thuẫn, xung đột trên báo chí và không gian mạng.
Trước diễn biến mới, dư luận tiếp tục theo dõi phản ứng từ phía nữ ca sĩ. Trên các nền tảng cá nhân, Lệ Quyên hiện giữ im lặng, không trả lời phỏng vấn báo chí. Được biết, cô đang trong chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Phú Quốc.

Trước đó, chiều 11/1, Lệ Quyên đã đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để lý giải sự việc. Nữ ca sĩ cho biết thời điểm xảy ra tranh cãi, cô vừa kết thúc buổi biểu diễn, di chuyển gấp ra Hà Nội và không theo dõi mạng xã hội. Khi quay lại trực tuyến, cô mới nhận thấy các ý kiến tranh luận lan rộng.
Theo Lệ Quyên, phản ứng của dư luận bị đẩy đi quá xa khi nhiều bình luận không dừng ở góp ý mà chuyển sang công kích, chế giễu, xúc phạm cá nhân. Cô khẳng định bản thân không làm điều sai trái, song thường xuyên trở thành đối tượng của các thông tin bịa đặt, gây ảnh hưởng đến danh dự và đời sống gia đình.
Nữ ca sĩ cũng đề cập đến việc bạn trai từng bị vu khống liên quan đến tiền bạc, tài sản, dẫn đến làn sóng tấn công kéo dài. Theo cô, vì là người của công chúng nên nghệ sĩ thường bị mặc định phải chấp nhận mọi chỉ trích, trong khi cơ chế bảo vệ trước hành vi xúc phạm ẩn danh còn hạn chế.
Lệ Quyên phủ nhận việc “mất kiểm soát” hay sử dụng ngôn từ phản cảm như một số nhận định. Cô cho rằng phản hồi của mình chỉ mang tính tự vệ, sau đó đã chọn cách im lặng. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn có những quy định rõ ràng, công bằng hơn để bảo vệ người hoạt động nghệ thuật trước các hành vi công kích vô căn cứ.
Trong chia sẻ của mình, Lệ Quyên nhấn mạnh cô luôn trân trọng khán giả chân chính và coi đó là chỗ dựa trong suốt quá trình làm nghề. Theo nữ ca sĩ, việc chỉ tập trung phán xét nghệ sĩ mà bỏ qua trách nhiệm của những tài khoản ẩn danh vô tình khiến môi trường mạng trở nên cay nghiệt hơn.
“Tôi hiểu và chấp nhận mặt trái của nghề nghiệp, nhưng tôi vẫn là một con người”, Lệ Quyên viết, cho rằng điều cô mong muốn không phải là hơn thua, mà là sự nhìn nhận công bằng, đúng bản chất của vấn đề.