Truyền thông Lào hé lộ tình thế trọng tài khiến Việt Nam thua tiếc nuối Philippines, án phạt sẽ có?
Câu chuyện trọng tài biên Chanthavong Phutsavan khiến ĐT nữ Việt Nam mất oan bàn thắng trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Truyền thông Lào mới đây cũng đã lên tiếng về tình huống gây tranh cãi bậc nhất ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 2025. Tờ Laophattana News đăng tải bài viết với tiêu đề gây chú ý: “CĐV Việt Nam phẫn nộ: Làm sao mà việt vị được?”, phản ánh làn sóng phản ứng dữ dội sau trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines diễn ra tại Thái Lan tối 17/12.
Theo Laophattana News, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, người hâm mộ Việt Nam đã bày tỏ sự bức xúc mạnh mẽ trước quyết định của tổ trọng tài, đặc biệt là nữ trọng tài biên người Lào. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bình luận cho rằng sai lầm này đã trực tiếp làm thay đổi cục diện trận chung kết và tước đi cơ hội giành huy chương vàng của tuyển nữ Việt Nam.

Không chỉ CĐV Việt Nam, người hâm mộ bóng đá Lào cũng dành nhiều sự quan tâm cho vụ việc. Theo Laophattana News, sai sót của trọng tài Lào đã trở thành tâm điểm bàn luận trong khu vực Đông Nam Á, thậm chí còn được truyền thông Đức nhắc đến như một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của bóng đá năm nay.
“Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 30 hiệp một, khi tuyển Việt Nam treo bóng vào vòng cấm và đánh đầu tung lưới Philippines. Đó lẽ ra phải là bàn mở tỷ số, nhưng trợ lý trọng tài lại phất cờ báo việt vị. Khi xem lại băng quay chậm, bóng rõ ràng không hề việt vị, khiến dư luận Việt Nam bùng nổ và tràn ngập mạng xã hội để chỉ trích quyết định này”, Laophattana News mô tả.

Người phất cờ trong tình huống trên là Chanthavong Phutsavan – nữ trọng tài FIFA người Lào. Theo bài viết, bà từng tham gia điều hành nhiều giải đấu cấp khu vực và châu lục, trong đó có trận tuyển nữ Việt Nam thắng Indonesia 5-0 tại vòng bảng SEA Games 33. Năm ngoái, Chanthavong Phutsavan cũng từng sang Việt Nam làm nhiệm vụ tại vòng loại U22 nữ châu Á 2024 và đảm nhiệm vai trò trọng tài chính ở nhiều giải trẻ như vòng loại U14 nữ châu Á.
“Tuy nhiên, việc một trọng tài có kinh nghiệm quốc tế vẫn mắc sai lầm nghiêm trọng ở trận đấu mang tính quyết định như chung kết SEA Games là điều khó chấp nhận với người hâm mộ Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng đây là lỗi không thể biện minh, nhất là trong bối cảnh SEA Games chưa áp dụng VAR”, Laophattana News nhấn mạnh.
Tờ báo Lào khẳng định sự việc đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội không chỉ ở Việt Nam mà còn lan rộng khắp khu vực.
Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức xác nhận việc không công nhận bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam là một sai lầm nghiêm trọng, xảy ra ở thời điểm then chốt và ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của trận chung kết. AFC cho biết sẽ xem xét kỹ vụ việc và đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn những sai sót tương tự trong tương lai.
Theo tìm hiểu, nhiều khả năng AFC sẽ đưa ra án kỷ luật đối với trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan, thậm chí xem xét trách nhiệm của toàn bộ tổ trọng tài trong trận chung kết nhiều tranh cãi này.