Đời sống

Nữ trọng tài ‘bỏ trốn’ sau khi khiến ĐT nữ Việt Nam mất oan bàn thắng, sự thật việc lên tiếng xin lỗi

Sau quyết định căng cờ việt vị gây tranh cãi, nữ trọng tài người Lào trở thành cái tên bị chỉ trích nhiều nhất trên MXH Việt Nam. Nhất cử nhất động của người này khó tránh khỏi sự chú ý.

Tối 17/12, trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines đã diễn ra đầy căng thẳng. Sau 120 phút không có bàn thắng được công nhận, tuyển nữ Việt Nam để thua 5-6 trong loạt sút luân lưu, qua đó giành huy chương bạc.

Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu không chỉ nằm ở kết quả, mà còn xoay quanh một quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài trong hiệp 1. Phút 29, Nguyễn Thị Bích Thùy đánh đầu tung lưới Philippines, song trợ lý trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Các tình huống quay chậm sau đó cho thấy Bích Thùy đứng ngang hàng, thậm chí cao hơn hai cầu thủ phòng ngự đối phương, khiến nhiều ý kiến cho rằng bàn thắng đã bị từ chối oan uổng.

nu-trong-tai-11
Tình huống ĐT nữ Việt Nam bị trọng tài căng cờ việt vị

Quyết định này không chỉ khiến người hâm mộ Việt Nam bức xúc mà còn vấp phải sự phản đối từ giới chuyên môn và cộng đồng mạng quốc tế theo dõi trận đấu. Ngay sau trận, thông tin về trợ lý trọng tài biên được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo đó, người đưa ra quyết định gây tranh cãi là bà Chanthavong Phutsavan, trợ lý trọng tài người Lào, trọng tài cấp FIFA. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận chỉ trích đã xuất hiện trên các diễn đàn bóng đá, thậm chí tràn vào tài khoản Facebook cá nhân được cho là của bà Phutsavan. Sau đó, tài khoản này đã đổi tên và kích hoạt chế độ khóa bảo vệ như một cách “chạy trốn” khỏi dư luận.

nu-trong-tai-3
Hình ảnh ban đầu về tài khoản Facebook của trọng tài Chanthavong Phutsavan (Ảnh chụp màn hình)
nu-trong-tai-4
Sau trận đấu, cô đổi tên Facebook và khoá bảo vệ trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Bà Chanthavong Phutsavan là trọng tài có kinh nghiệm, từng điều hành nhiều giải đấu trong khu vực và châu Á, bao gồm cả trận thắng 5-0 của tuyển nữ Việt Nam trước Indonesia ở vòng bảng SEA Games 33. Năm 2024, bà cũng từng làm nhiệm vụ tại vòng loại U22 nữ châu Á tổ chức tại Việt Nam, cùng nhiều giải trẻ như vòng loại U14 nữ châu Á.

Chính vì nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế đó, sai sót trong trận chung kết SEA Games 33 càng khiến dư luận khó chấp nhận, nhất là khi đây là trận đấu mang tính quyết định cho tấm huy chương vàng.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc phản đối quyết định trọng tài cần được thể hiện một cách văn minh, tránh sử dụng ngôn từ công kích cá nhân hay gây ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của trọng tài và người thân.

nu-trong-tai-5
Tài khoản giả mạo trọng tài Chanthavong Phutsavan nhưng đã đánh lừa được rất nhiều người vào bình luận (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, một số đối tượng đã lợi dụng sức nóng của sự việc để lập các tài khoản mạng xã hội giả mạo bà Chanthavong Phutsavan, đăng tải nội dung kích động dư luận. Hành vi giả mạo, vu khống, bôi nhọ người khác là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý theo quy định hiện hành.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo trước thông tin chưa được kiểm chứng, tránh chia sẻ hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái, góp phần giữ gìn môi trường mạng lành mạnh và tôn trọng tinh thần thể thao.