Danh tính 3 học sinh lớp 12 đạt điểm SAT top 1% thế giới, sở hữu profile chuẩn ‘nhân tài đất nước’
Ngó qua profile của 3 học sinh này là đủ hiểu các em tài năng như thế nào. Thành tích chạm mốc điểm SAT tuyệt đối 1600/1600 có thể gây bất ngờ, nhưng không phải nằm ngoài khả năng của các em.
SAT (Scholastic Assessment Test) là bài thi chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi trong tuyển sinh đại học tại Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia khác. Bài thi gồm hai phần Đọc – Viết và Toán, với thang điểm tối đa 1.600. Theo College Board – đơn vị sở hữu và tổ chức kỳ thi, mỗi năm có khoảng 2 triệu thí sinh trên toàn cầu dự thi SAT. Những thí sinh đạt từ 1.530 điểm trở lên được xếp vào top 1% cao nhất thế giới.
Mới đây, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) ghi nhận thêm ba học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối 1.600/1.600. Đó là em Nguyễn Minh Thư (lớp 12A3), Hà Bảo Trân (lớp 12A6) và Phạm Thế Tuấn (lớp 12A1).
Cả ba đều là những học sinh có thành tích học tập nổi bật. Em Phạm Thế Tuấn đạt IELTS 7.5, trong đó kỹ năng Reading đạt 8.5; từng giành Huy chương Vàng VioEdu Toán cấp thành phố khi học lớp 8. Tuấn cũng trúng tuyển nhiều trường chuyên danh tiếng như THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT Chuyên Đại học Sư phạm (khối chuyên Anh) và THPT Chuyên Nguyễn Huệ (khối chuyên Toán).
Nguyễn Minh Thư từng giành giải Nhất học sinh giỏi Tiếng Anh cấp quận Hoàn Kiếm năm học 2022–2023, giải Ba học sinh giỏi Tiếng Anh cấp thành phố cùng năm và Huy chương Đồng cuộc thi HIPPO năm 2021. Nữ sinh này cũng trúng tuyển khối Chuyên Anh của ba trường chuyên hàng đầu tại Hà Nội.
Trong khi đó, Hà Bảo Trân đạt IELTS 8.0, duy trì danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm học. Ngoài thành tích học tập, Trân còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, là người quản lý Câu lạc bộ bóng đá của trường và thành viên nhiều dự án thiện nguyện.
Theo cô Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, kết quả năm nay đặc biệt ấn tượng. Chỉ riêng học kỳ I, nhà trường đã có 4 học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối 1.600, trong đó trước đó có em Nguyễn Kiều Anh (lớp 12A1).
“Thành tích này cho thấy học sinh của trường có mục tiêu học tập rõ ràng, tinh thần nỗ lực bền bỉ và khả năng đáp ứng những chuẩn mực học thuật quốc tế”, cô Ngọc Chi nhấn mạnh, đồng thời khẳng định đây là động lực để nhà trường tiếp tục theo đuổi triết lý đào tạo công dân toàn cầu – giỏi ngoại ngữ, vững kiến thức, giàu bản lĩnh và sẵn sàng hội nhập.