Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tuyên bố sốc về 2 trẻ sơ sinh tử vong sau chưa đầy 1 tháng chào đời?
Một ca sinh ba ở tuần thai thứ 31 được được đánh giá ổn định sau sinh. Thế nhưng, chưa đầy 1 tháng sau, 2 trong số 3 em đã qua đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Lời giải thích của viện như thế nào?
Theo đơn phản ánh gửi Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), sản phụ L.T.L cho biết, tối 19/11/2024, bà nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và được chỉ định mổ sinh ba ở tuần thai thứ 31 vào ngày 20/11/2024, do một thai có dấu hiệu suy thai. Thời điểm đó, sản phụ chưa đau bụng, chưa ra máu, chưa vỡ ối; việc phẫu thuật được thực hiện theo chỉ định của bác sĩ và kết luận hội chẩn của bệnh viện.
Ba trẻ chào đời được đặt tên là N.G.L, N.G.H và N.G.N. Theo phản ánh của gia đình, sau sinh, cả ba bé đều ổn định, có tiến triển tốt và được theo dõi tại phòng hồi sức 1, 2 nhà A – Khoa Sơ sinh.
Tuy nhiên, đến sáng 1/12/2024, gia đình được thông báo hai bé N.G.N và N.G.L bị nhiễm khuẩn và được chuyển sang phòng nhiễm trùng. Đến ngày 4/12/2024, bé N.G.N tử vong; tiếp đó, ngày 17/12/2024, bé N.G.L cũng không qua khỏi.
“Chưa đầy nửa tháng sau sinh, tôi mất đi hai đứa con bé bỏng, nỗi đau không lời nào diễn tả được”, bà L nghẹn ngào.

Theo đơn phản ánh, cả hai trẻ đều được xác định nhiễm vi khuẩn Cronobacter sakazakii, loại vi khuẩn thường liên quan đến môi trường bệnh viện, dụng cụ pha chế sữa và nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Gia đình cho biết đã nhiều lần đề nghị bệnh viện làm rõ nguồn lây nhiễm, song chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Sản phụ L cũng dẫn các quy định của Bộ Y tế, trong đó Hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng (2015) và Quyết định 3701/QĐ-BYT nêu rõ: “Mỗi trẻ sơ sinh, đặc biệt trẻ sinh non hoặc có nguy cơ nhiễm khuẩn, phải được chăm sóc trong lồng ấp riêng, hạn chế tối đa việc tiếp xúc chéo, nhằm phòng nhiễm khuẩn bệnh viện”.
Tuy nhiên, theo phản ánh của gia đình, phía bệnh viện cho rằng việc nằm ghép không bị pháp luật cấm và khẳng định quy trình chăm sóc được thực hiện đúng quy định.
Đáng chú ý, trong một cuộc họp nội bộ của Khoa Sơ sinh với tiêu đề “Đánh giá chuyên môn, rút kinh nghiệm sau sự cố mỗi tuần 1 bệnh nhân tử vong trong 2 tuần liên tiếp” đã nêu một số tồn tại như: Từ 2h15 đến 6h50 không có bác sĩ quay lại kiểm tra bệnh nhi; khi cấp cứu, các bác sĩ trực không nghĩ đến sốc nhiễm khuẩn, việc đổi kháng sinh chậm. Tuy nhiên, khi làm việc với gia đình, bệnh viện lại khẳng định không có sai sót chuyên môn.
Ngoài ra, bà L phản ánh việc bị từ chối cho bế con lần đầu sau khi bé N.G.N tử vong, cũng như tình trạng thi thể cháu khi được bàn giao khiến gia đình vô cùng đau xót.
“Khi được nhận lại thi thể con, cháu N không một mảnh áo, chỉ quấn chiếc khăn trắng, mắt không nhắm, miệng không ngậm, cơ hàm đã cứng lại, máu vẫn còn dính trên mặt”, người mẹ chia sẻ.

Trong đơn, bà L còn cho rằng Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có những phát ngôn gây tổn thương tinh thần cho gia đình: “Không có trách nhiệm phải thông báo khi chúng tôi không sai. Đây chỉ là quan điểm cá nhân của chị L, một mất mười ngờ quay lại đổ lỗi cho bệnh viện... Không bộ nhớ nào lưu lại hình ảnh lồng ấp... Mẹ kiện tụng vì vài đồng tiền làm con không siêu thoát”. Song phía bệnh viện chưa xác nhận nội dung này.
Để làm rõ sự việc, phóng viên Báo Điện tử VOV đã gửi nhiều câu hỏi đến lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đề nghị làm rõ các vấn đề trọng tâm như: Đề nghị đề nghị làm rõ việc hai trẻ N.G.N và N.G.L có được nuôi chung trong cùng một lồng ấp hay không, căn cứ chuyên môn nào cho phép việc này?
Ngoài ra, phóng viên VOV cũng đề nghị được biết nguồn gốc nhiễm vi khuẩn Cronobacter, viện đã xét nghiệm các môi trường, dụng cụ pha sữa hoặc tay nhân viên y tế để tìm nguồn lây hay chưa? Trong báo cáo tử vong của hai trẻ sơ sinh tháng 12/2024 có ghi nhận nguyên nhân nhiễm Cronobacter hay không?
Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian 2h15 đến 6h50 sáng, hồ sơ trực ghi nhận không có bác sĩ kiểm tra bệnh nhi nặng. Phía viện có xác nhận đã bỏ trống giám sát trong 4 giờ đồng hồ hay không và ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Đặc biệt, phát ngôn của ông Mai Trọng Hưng cho rằng viện “Không có trách nhiệm phải thông báo khi chúng tôi không sai… Mẹ kiện tụng vì vài đồng tiền làm con không siêu thoát” là có hay không?

Ngày 21/11/2025, VOV nhận được văn bản trả lời số 1556/PS-KHTH do Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ký. Tuy nhiên, theo ghi nhận, văn bản này chưa trả lời trực tiếp các nội dung cụ thể mà phóng viên đặt ra, mà chủ yếu thông tin việc đã họp rút kinh nghiệm và Hội đồng chuyên môn cấp Sở Y tế Hà Nội đã kết luận vụ việc, đồng thời hướng dẫn phóng viên liên hệ Sở Y tế để xác minh thêm.
Như vậy, đến nay, những vấn đề cốt lõi mà gia đình phản ánh và dư luận quan tâm vẫn chưa được làm rõ.