Đời sống

13 ‘trẻ trâu’ chặt biển số xe ở Hà Nội không được giảm án vì thái độ khó chấp nhận khi ra tòa

Nhóm bị cáo gồm 13 thiếu niên trong vụ chặt biển số xe vừa qua đã ra hầu tòa. Viện kiểm sát đánh giá nhóm này chưa có thái độ thành khẩn, ăn năn nên không có căn cứ xem xét giảm án.

VnExpress đưa tin, ngày 9/12, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm án của nhóm thiếu niên 15-21 tuổi trú tại Thạch Thất (cũ), từng gây ra 12 vụ đánh người và cướp biển số xe để đăng TikTok.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị bác toàn bộ kháng cáo do các bị cáo không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ mới, đồng thời nhận định tại phiên tòa nhóm này vẫn cười đùa, thái độ thiếu thành khẩn và không thể hiện sự ăn năn hối cải, do đó không đủ cơ sở xem xét giảm án.

tre-trau-11

Sau nghị án, HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm: Nguyễn Minh Tâm (16 tuổi) lĩnh án 6 năm 6 tháng tù; Phí Văn Quang (16 tuổi) và Chu Đăng Khánh (15 tuổi) mỗi người 5 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản; 10 bị cáo còn lại nhận mức án từ 4 năm 9 tháng đến 11 năm 6 tháng tù về các tội Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 7/2024, sau khi tham gia các nhóm thanh thiếu niên khoe cảnh đánh nhau trên mạng xã hội, 13 bị cáo đã rủ nhau chuẩn bị tuýp sắt, dao rựa, kiếm dài 1m, chai bia để “đi bừa”, tức gặp ai không vừa mắt thì tấn công. Ngày 9/8, cả nhóm sử dụng 3 xe máy, mỗi xe chở 3-4 người, chạy khắp địa bàn Thạch Thất cũ, hò hét, chửi bới, ném 15 chai bia vào người đi đường và truy đuổi thanh niên khác để cướp tài sản.

tre-trau-2

Đến tối 15/8, cả nhóm còn bàn bạc “chiến thuật” mới: nếu gặp người cùng huyện thì tha, còn khác huyện sẽ truy đuổi, chém để lấy biển số, sau đó đăng lên TikTok khoe “thành tích”.

Trong tháng 8, nhóm thiếu niên gây ra tổng cộng 12 vụ việc, cướp 14 biển số xe; các nạn nhân chủ yếu bị thương nhẹ, một số từ chối giám định, nhiều người chưa xác định được nhân thân.

Do ba thành viên khi tham gia gây án mới 14 tuổi, họ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà bị xử phạt hành chính và đưa vào hồ sơ quản lý giáo dục tại địa phương.