Đời sống

Lời giải thích khó tin của thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8, chính thức nhận hậu quả đầu tiên

Liên quan đến vụ việc gây bức xúc khi một giáo viên ở Hà Tĩnh bị tố có hành vi vượt quá giới hạn, sàm sỡ nữ sinh lớp 8, cơ quan công an đã chính thức vào cuộc.

Báo Lao Động đưa tin, Công an xã Hương Khê cho biết đã mời thầy giáo P.V.T. (sinh năm 1980, giáo viên Trường THCS Chu Văn An) lên làm việc để xác minh nội dung đơn tố cáo của gia đình một nữ sinh lớp 8, phản ánh việc thầy giáo này có hành vi sàm sỡ, đụng chạm vùng nhạy cảm của con gái họ.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, xác nhận nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Theo ông Ánh, thầy P.V.T. là giáo viên dạy môn Ngữ văn, đồng thời phụ trách câu lạc bộ võ thuật của nhà trường.

thay-giao-sam-so-1
Trường THCS Chu Văn An, nơi thầy giáo T bị tố sàm sỡ một nữ sinh. Ảnh: Hoàng Anh

“Sau khi làm việc với gia đình nữ sinh, chúng tôi đã có báo cáo với chính quyền địa phương và tỉnh. Chiều qua, cơ quan công an đã mời thầy T. lên làm việc. UBND xã đang làm việc với nhà trường để xem xét mức độ hành vi của thầy T. Trước mắt, phía nhà trường dự kiến sẽ tạm đình chỉ công tác đối với thầy T. theo đúng quy trình để phục vụ công tác điều tra, làm rõ”, ông Ánh thông tin.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, thầy T. đã viết bản tường trình liên quan đến sự việc. Theo nội dung bản tường trình, khoảng 10h sáng ngày 28/12, sau khi ăn sáng và “uống rất nhiều rượu”, thầy T. đạp xe đi ngang qua trường, thấy phòng đa chức năng vẫn bật điện nên vào tắt.

Trong phòng lúc này có ba học sinh đang tập võ. Thầy T. cho rằng mình đã vào hướng dẫn một số động tác cho nữ sinh và trong quá trình này tay vô tình va chạm vào vùng nhạy cảm của học sinh. Sau đó, nữ sinh bật khóc và gọi điện cho bố đến trường. Khi đến nơi, do bức xúc, người bố đã dùng gạch đánh vào đầu thầy T.

Theo lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An, sự việc xảy ra vào ngày nghỉ, thời điểm một số học sinh tự nguyện đến trường tập luyện. Quan điểm của nhà trường là bảo vệ danh dự, nhân phẩm và quyền lợi của học sinh, đồng thời sẽ căn cứ kết quả xác minh, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định.