Đời sống

Dương tính với nồng độ cồn do ăn trái cây, uống thuốc ho có bị phạt khi tham gia giao thông?

Dương tính với nồng độ cồn do ăn trái cây, uống thuốc ho có bị phạt khi tham gia giao thông?

Từ ngày 1/1/2020, người tham gia giao thông có nồng độ cồn trong máu, hơi thở sẽ bị xử phạt nặng. Ngay trong ngày ra quân, rất nhiều trường hợp bị phạt khiến cộng đồng mạng xôn xao. Đáng nói hơn, nhiều thông tin cho rằng nếu uống nước ngọt, ăn trái cây cũng có thể dương tính với nồng độ cồn. Lý giải về chuyện này, Ths.Bs Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, một số đồ uống, thức ăn có một chút ít ethanol cũng gây dương tính trong hơi tghở. Ví dụ nước hoa quả lên men, socola hay thuốc siro, cảm cúm, dung dịch sát trùng miệng hòn, thức ăn tinh bột đường lên men…

nong-do-con-1

Dẫu vậy, không nên lo lắng quá vì điều này. Các đồng chí công an có đủ nghiệp vụ để kiểm tra đúng. Nếu người tham gia giao thông không may ăn phải đồ ăn, uống thuốc có lượng ethanol thì nên đợi 15 phút đến 1 tiếng rồi hẵng tham gia giao thông mới an toàn.

Còn về hoa quả, trái cây, một số loại có đường như nho, sầu riêng, chuối cũng rất dễ để lại nồng độ cồn trong cơ thể. Tuy nhiên, lượng đó chỉ là rất nhỏ, không đáng kể và không thuộc đối tượng xử phạt.

nong-do-con-2

Chỉ trong mấy ngày đầu tiên của năm 2020, số lượng bệnh nhân ngộ độc vì rượu tăng đáng kể, đa số đều vì uống quá chén tại quán. Rất nhiều trường hợp ngộ độc rượu ở độ tuổi trẻ. Bác sĩ Nguyên của bệnh viện Bạch Mai cũng khuyến cáo tất cả mọi người nên tránh sử dụng rượu, hạn chế uống ở mức thấp nhất để bảo vệ sức khỏe.

 

Vừa ra trại, Huấn Hoa Hồng tậu ngay xe sang tiền tỷ tặng vợ

(Techz.vn) – Dù vắng bóng trên mạng xã hội một thời gian khá dài nhưng có vẻ như nó chẳng ảnh hưởng gì đến độ hot và “chịu chơi” của Huấn Hoa Hồng.