Đời sống

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thắng kiện vụ Vingroup bị phỉ báng, Lê Trung Khoa phải nhận cái kết cực đắng

 

Theo Tòa án Đức, Vingroup/VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thắng kiện trong vụ phỉ báng liên quan đến Lê Trung Khoa. Khoa từng vu khống tập đoàn của ông Vượng ‘đưa hối lộ’ và là ‘mafia’.

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết, ngày 4/11/2025, phiên xét xử vụ Vingroup/VinFast kiện Lê Trung Khoa về hành vi phỉ báng, vu khống đã diễn ra tại Berlin, Đức.

Tại phiên tòa, Lê Trung Khoa và luật sư của ông không thể đưa ra bất kỳ luận điểm hay bằng chứng nào chứng minh các phát ngôn này là sự thật. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tòa án Đức xác định các phát ngôn của ông Khoa không có căn cứ. Tòa đã tuyên cấm Lê Trung Khoa đăng tải trên các nền tảng cá nhân hoặc cho phép đăng trên trang tin do ông chủ biên những nội dung tương tự.

Theo phán quyết, nếu tiếp tục vi phạm, Lê Trung Khoa có thể bị phạt hành chính tới 250.000 euro cho mỗi lần, hoặc chịu án phạt tù thay thế từ 6 tháng đến 2 năm.

vu-kien-vingroup-1
Tòa án Đức nơi xét xử khẩn cấp vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa.

Đối với cáo buộc “Vingroup là tập đoàn mafia”, mặc dù tòa thừa nhận đây là phát ngôn không có cơ sở, hoàn toàn không được chứng minh bằng bất kỳ bằng chứng nào, nhưng tạm thời xem đó là “cảm nhận cá nhân” của Lê Trung Khoa chứ không phải hành vi vu khống có yếu tố hình sự.

Luật sư Yannick Hoppe, đại diện công ty luật Brost and Classen – đơn vị bảo vệ quyền lợi cho Vingroup cho biết, phía tập đoàn không đồng ý với toàn bộ phán quyết sơ bộ, đồng thời sẽ tiến hành kháng cáo tại phiên tòa tiếp theo.

Ông Hoppe nhấn mạnh: “Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Vingroup sẽ tiếp tục các biện pháp pháp lý tại Đức để buộc Lê Trung Khoa phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự đối với những phát ngôn bịa đặt, mang tính vu khống và xúc phạm danh dự cá nhân ông Phạm Nhật Vượng, cũng như uy tín của Vingroup và VinFast”.

Theo vị luật sư, Vingroup sẽ theo đuổi đến cùng các vụ kiện phỉ báng và coi đó là cuộc đấu tranh cần thiết để bảo vệ không chỉ quyền lợi doanh nghiệp mà cả sự tôn nghiêm của pháp luật.

vu-kien-vingroup-2

Trước đó, ngày 8/9/2025, Vingroup đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản đến các Đại sứ quán về việc có 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đăng tải thông tin sai sự thật về Vingroup trên mạng.

68 tổ chức và cá nhân bị khởi kiện là chủ tài khoản của các trang thông tin, trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, đăng tải thông tin sai sự thật về Vingroup, bịa đặt về ông Phạm Nhật Vượng cùng một số lãnh đạo cấp cao khác trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube…

Sự kiên quyết theo đuổi vụ kiện đến cùng của Vingroup cho thấy quan điểm không khoan nhượng trước các hành vi tung tin giả, vu khống, bôi nhọ, cũng như các chiến dịch có tổ chức nhằm gây tổn hại hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam uy tín trên trường quốc tế.