Thông tin chấn động vụ vỡ hồ chứa ở Lâm Đồng: Hồ không phép, không phải thiên tai mà do con người gây ra
Liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước gây thiệt hại đau thương ở Lâm Đồng, người dân tiết lộ 1 tháng trước từng xảy ra sự cố tương tự. Tuy nhiên, trang trại nơi có hồ chứa nước đã không giải quyết triệt để.
Chiều 2/11, các tổ công tác của xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ vỡ hồ chứa nước trên núi tại thôn 1, khiến ba người trong một gia đình bị cuốn trôi, trong đó bé gái 13 tuổi tử vong.
Trong hơn 200 nhân khẩu sinh sống tại vùng hạ du bị ảnh hưởng, một số hộ đã trở về nhà dọn dẹp sau khi nước rút. Chính quyền địa phương đang kiểm đếm thiệt hại, tổ chức vệ sinh môi trường và hỗ trợ người dân ổn định tạm thời. Song song đó, cơ quan chức năng tiến hành xác minh nguyên nhân vỡ hồ, rà soát các hồ còn lại để hạ mực nước, phòng ngừa sự cố tương tự tái diễn.
Riêng cháu L.N.B.T (SN 2012) – nạn nhân tử vong trong vụ việc đang được gia đình lo hậu sự chu đáo, nhiều ban ngành, đoàn thể địa phương đã đến viếng, chia buồn.

Hồ không phép, từng tràn bờ một tháng trước
Theo ghi nhận của báo Người Lao Động, hồ chứa nước bị vỡ nằm trên núi Tân Lai (thôn 1, xã Tuy Phong), trong khu vực dự án VAC của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú. Hiện cơ quan chức năng đang tìm cách tiếp cận hiện trường để đánh giá cụ thể mức độ hư hại.
Phía Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngoài hồ chính có dung tích khoảng 900.000 m3 xây dựng không phép, khu vực này còn 3–5 hồ nhỏ hơn vẫn đang tích nước và cần được hạ mực nước khẩn cấp.
Đáng chú ý, chỉ một tháng trước, hồ chứa nước thuộc dự án VAC này từng xảy ra sự cố tràn bờ, gây ngập vùng hạ du và được cảnh báo mất an toàn.

Chiều 2/10, do ảnh hưởng mưa lớn, khu vực tích nước sản xuất của Trang Trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai tràn bờ, cuốn xuống hạ lưu làm thiệt hại nặng cây trồng, hoa màu của người dân thôn 2.
“Lần trước nước tràn, bà con đã kêu rồi mà chẳng ai xử lý dứt điểm. Công ty thì chỉ hỗ trợ chút ít rồi thôi, còn hồ vẫn để nguyên đó. Nếu chính quyền kiểm tra nghiêm túc, đâu đến nỗi giờ có người mất mạng”, anh Nguyễn Văn Hào, người dân thôn 2 bức xúc nói.
Theo thống kê, sự cố tháng 10 đã ảnh hưởng đến 17 hộ dân, với 4,4 ha hoa màu bị hư hại.
Ông Phạm Thành Bắc, đại diện UBND xã Tuy Phong cho biết: “Đầu tháng 10, lúc đó chỉ vỡ thành hồ của hồ nhỏ, sự cố không lớn. Qua sự cố xã đã phối hợp xử lý, hỗ trợ người dân khắc phục”.
“Không phải thiên tai mà là do con người”
Qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng xác định dự án VAC của Trang Trại Việt Phong Phú có hơn 20 ha mặt nước, nơi sâu nhất từ 5–6 m, dung tích trung bình 900.000 m3, được xếp vào loại hồ chứa cỡ vừa. Hồ không nằm trong hạng mục được cấp phép xây dựng, song vẫn được doanh nghiệp tích nước quy mô lớn.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, đây không phải là sự cố thiên tai:
“Nếu không có cái hồ này, với mặt nước 20ha trên hồ đổ xuống thì không có sự cố”, ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.
Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện công trình hồ chứa trên núi Tuy Phong, làm rõ nguyên nhân vỡ hồ và trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan quản lý liên quan.