Đời sống

Kết quả bất ngờ sau khi kiểm tra mỹ phẩm do Mailisa buôn bán: Xuất hiện một số vấn đề

Sở Y tế TP.HCM vừa qua đã tiến hành kiểm tra hậu mại với mỹ phẩm mà thẩm mỹ viện Mailisa buôn bán. Kết quả như thế nào?

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, ngày 17/11, Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành kiểm tra hậu mại đối với hoạt động kinh doanh mỹ phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nhập khẩu Mỹ phẩm MK Skincare, địa chỉ K31 khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An (TP.HCM). Doanh nghiệp này có giấy phép kinh doanh số 0314633814, đăng ký lần đầu ngày 20.9.2017, thay đổi lần thứ nhất ngày 14.12.2017. Ông Hoàng Kim Khánh là người đại diện theo pháp luật. Công ty được xem là đơn vị nhập khẩu mỹ phẩm cung ứng, phân phối qua hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

my-pham-mailisa-2

Theo đó, ngày 17/9, đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp nói trên. Công ty hiện chịu trách nhiệm đưa ra thị trường 34 loại mỹ phẩm nhập khẩu. Tại thời điểm kiểm tra, MK Skincare xuất trình 10 sản phẩm đang lưu thông gồm: Doctor Magic - Ying Run Cream; Doctor Magic - Moisturizing Bare Face Cream; Doctor Magic - Royal Lady's Cream; Doctor Magic - Nourishing Cream; Doctor Magic - 72-Hour Lock Water Repair Cream; Doctor Magic - Light Dark Cream; Doctor Magic - Nano BB Cream; Doctor Magic - Conditioning Skin Water; Doctor Magic - Refreshing Oil-Control Face Wash và Doctor Magic - Amino Acid Cleanser. Tất cả 10 sản phẩm có xuất xứ từ Guangzhou Zengqui Medical & Biological Technology Co., LTD (Trung Quốc).

Đoàn kiểm tra nhận định, các sản phẩm nêu trên có nội dung theo quy định. Tuy nhiên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ghi trên nhãn phụ không khớp thông tin trên phiếu công bố mỹ phẩm. Cụ thể, nhãn phụ thể hiện tổ chức chịu trách nhiệm sản phẩm là Hongkong Maika Beauty Biotechnology Limited; nhà nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam là MK Skincare. Trong khi đó, theo hồ sơ công bố, chính MK Skincare mới là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

my-pham-mailisa-5

Ngoài lỗi ghi nhãn, thời điểm kiểm tra doanh nghiệp chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm, còn thiếu: Nhãn sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, công bố về sản xuất, đánh giá an toàn mỹ phẩm, tài liệu thuyết minh tính năng - công dụng sản phẩm. Đoàn kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp khắc phục sai sót và chỉ được phép tiếp tục lưu thông sản phẩm khi đáp ứng đủ quy định.

Ngày 26/9/2025, ông Hoàng Kim Khánh, Giám đốc MK Skincare đã ký biên bản giải trình và cam kết gửi Sở Y tế TP.HCM. Doanh nghiệp giải thích lỗi ghi sai tên tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là lỗi kỹ thuật in ấn, do nhân viên sử dụng nhầm mẫu tem phụ chưa được duyệt; đồng thời thừa nhận chưa có quy trình kiểm duyệt cuối cùng trước khi in. Công ty cam kết in – dán lại nhãn đúng quy định và đã bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

vo-chong-mailisa-7

Trước đó, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết tính đến chiều 17/11, MK Skincare đã được cấp 162 phiếu công bố mỹ phẩm, trong đó nhiều sản phẩm được cấp từ năm 2018 – 2019, hiện còn 81/162 phiếu công bố còn hiệu lực. Các sản phẩm nhập khẩu bởi MK Skincare được quảng cáo phân phối độc quyền qua hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại Việt Nam.

Đầu năm 2025, Cục Quản lý dược đã có văn bản yêu cầu các Sở Y tế địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý mỹ phẩm, siết chặt hoạt động sản xuất, công bố, nhập khẩu và phân phối trên thị trường.