Đời sống

Diễn biến mới vụ cô giáo mất việc vì đánh học sinh bằng thước nhựa, Sở nói là tai nạn nghề nghiệp

Theo Sở GD-ĐT Gia Lai, trường hợp nữ giáo viên bị cho nghỉ việc vì đánh học sinh bằng thước nhựa được xem là một tai nạn nghề nghiệp, các thầy cô nên rút kinh nghiệm trong việc vận dụng các hình thức giáo dục học sinh.

Vụ việc một nữ giáo viên hợp đồng tại Gia Lai bị chấm dứt hợp đồng sau khi dùng thước nhựa mềm đánh vào tay học sinh lớp 10 vì không thuộc bài đang gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, Hiệu trưởng Trường THPT Anh hùng Núp đã ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô P.T.H.B (SN 2003, giáo viên môn Hóa) sau sự việc trên.

Nhiều ý kiến cho rằng hình thức xử lý này là quá nặng. Cư dân mạng cũng tỏ ra thông cảm cho cô giáo trẻ, cho rằng cô đã xin lỗi học sinh trong cuộc họp và không có ác ý.

co-giao-danh-hoc-sinh-bang-thuoc-1

Tuy nhiên, trả lời VietNamNet về vấn đề này, theo ông Nguyễn Văn Long – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai, quy định hiện hành không cho phép bất kỳ hình thức tác động vật lý nào đối với học sinh, dù là nhẹ. Ông Long dẫn Thông tư 32/2020 của Bộ GD-ĐT về Điều lệ trường THCS, THPT và Quy chế khen thưởng, kỷ luật học sinh, trong đó mức kỷ luật cao nhất đối với học sinh chỉ là yêu cầu viết bản tự kiểm điểm. Bởi vậy, mọi hành vi tác động vật lý với học sinh, dù dưới hình thức nào đều là vi phạm.

Về thông tin “thỏa thuận trước giữa cô và trò”, trong đó học sinh đồng ý để bị phạt nếu không thuộc bài, ông Long cho biết, dù có thỏa thuận hay có sự đồng ý của phụ huynh, thì khi đối chiếu với quy định hiện hành vẫn không hợp lệ. Mọi thỏa thuận dân sự phải tuân thủ pháp luật.

Trả lời câu hỏi vì sao 14/15 phụ huynh ký tên đồng ý để cô B tiếp tục dạy nhưng nhà trường vẫn chấm dứt hợp đồng, ông Long giải thích, trong hợp đồng lao động có những điều khoản cụ thể. Khi người lao động vi phạm quy định của ngành hoặc hợp đồng, nhà trường có quyền xử lý theo thỏa thuận.

Vị lãnh đạo Sở cho rằng bày tỏ: “Việc tác động vật lý đối với học sinh ở các thế hệ trước đây từng được xem là bình thường, nhưng hiện nay thì không được phép. Qua trường hợp của cô giáo này, các thầy cô xem đó là một tai nạn nghề nghiệp, cần tiếp tục rút kinh nghiệm trong việc vận dụng các hình thức giáo dục học sinh”.

co-giao-danh-hoc-sinh-bang-thuoc-2

Ông cũng nhấn mạnh, giáo dục không chỉ là nhiệm vụ của thầy cô mà cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, để giáo viên yên tâm giảng dạy và học sinh được giáo dục toàn diện.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Gia Lai khẳng định vụ việc này chỉ là cá biệt, không phổ biến, và mong dư luận không để sự việc ảnh hưởng đến tinh thần của giáo viên.