Đời sống

Chính thức: Khá Bảnh nhận án hơn 10 năm tù, hứa sẽ làm công dân tốt

Chính thức: Khá Bảnh nhận án hơn 10 năm tù, hứa sẽ làm công dân tốt
  • Nhân vật bí ẩn trong đường dây đánh bạc của giang hồ mạng Khá Bảnh
  • Những hình ảnh đầu tiên của Khá Bảnh tại tòa: Tươi cười vẫy chào fan
  • Cập nhật Khá Bảnh tại tòa: Ăn năn xin lỗi, đề nghị trả lại ô tô cho gia đình

Sáng 13/11, phiên tòa xét xử Ngô Bá Khá (26 tuổi, còn gọi là Khá Bảnh) cùng các đồng bọn là Trịnh Hữu Quý (tức Quý Phượng Hoàng, 27 tuổi), Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Nguyễn Trọng Công (33 tuổi) về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" đã diễn ra tại TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh).

kha-banh1

Tỏng hơn 40 ngày, Khá cùng đồng bọn giao dịch đến gần 5 tỷ đồng, riêng Khá hưởng lợi gần 300 triệu đồng. Hành vi của các đối tượng diễn ra trong thời gian dài. Trong đó, Khá là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo mọi việc. Sau khi nghị án, xét thấy hành vi của các đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội, HĐXX tuyên phạt Ngô Bá Khá 4 năm tù về tội đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc. Tổng cả hai hình phạt là 10 năm 6 tháng tù giam. Bên cạnh đó, Khá Bảnh còn bị phạt bổ sung 30 triệu đồng, buộc tịch thu số tiền gần 5 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính cũng như sử dụng vào đường dây đánh bạc.

kha-banh3

Bị cáo Nguyễn Hữu Hội nhận án 8 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn Quang là 5 năm, Trịnh Hữu Quý 12 tháng tù, Ngô Lương An 20 tháng tù, Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù về tội Đánh bạc.

Lời sau cùng, Ngô Bá Khá đồng tình với cáo trạng và thành thật: “Bị cáo thấy hành vi của mình là sai nên cảm thấy rất ân hận. Bị cáo xin HĐXX tuyên mức án nhẹ để sớm trở về với gia đình, bị cáo hứa sẽ làm công dân tốt”.

 

Mặc cho mẹ lao vào ôm, Khá Bảnh vẫn chỉ mải mê vẫy tay chào "anh em"

(Techz.vn) – Ngô Bá Khá dường như không mấy quan tâm đến mẹ mình, anh chàng còn “bận” vẫy tay chào những bạn bè có mặt bên ngoài cổng tòa.