Đời sống

Thông tin mới vụ gian lận THPT Chuyên Tuyên Quang: Sai phạm ở tất cả các phòng thi, tất cả các môn

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy những sai phạm trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang xảy ra ở tất cả các phòng thi và đối với tất cả các môn thi.

Ngày 7/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đến ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định rút vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các bị can đã bàn bạc, thống nhất phương thức nhằm tạo điều kiện để thí sinh đạt kết quả cao.

tuyen-quang
Caption

Nhiều khâu tổ chức thi bị xác định có sai phạm

Cơ quan điều tra xác định các sai phạm xảy ra ở nhiều công đoạn của kỳ thi.

Một trong những hành vi được làm rõ là việc bố trí giám thị coi thi và sắp xếp số báo danh tại các phòng thi theo hướng tạo điều kiện để thí sinh hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài.

Bên cạnh đó, một số giám thị bị xác định đã tạo điều kiện cho thí sinh trao đổi trong thời gian làm bài thi.

Cơ quan điều tra cũng xác định có việc chỉ đạo giáo viên giải đề thi, sau đó trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án và hướng dẫn thí sinh làm bài.

Đáng chú ý, theo kết quả điều tra, những hành vi sai phạm này không chỉ xảy ra ở một số phòng thi hay một môn riêng lẻ mà được xác định xuất hiện tại tất cả các phòng thi và đối với tất cả các môn thi ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

chuyen-tuyen-quang_2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi lại đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. 

Khởi tố 41 bị can

Kỳ thi tốt nghiệp THPT có quy mô lớn, trực tiếp liên quan đến quyền lợi của hàng triệu thí sinh, đồng thời là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp và phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng. Do đó, các khâu tổ chức thi phải bảo đảm nguyên tắc khách quan, trung thực và công bằng.

Cơ quan điều tra nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh và công bằng của kỳ thi, đồng thời tác động tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và niềm tin xã hội đối với công tác tổ chức thi.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của các bị can và những người có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật với tinh thần “không có vùng cấm và không có ngoại lệ”.