Giá xăng dầu ngày 8/10 dự báo tăng hơn 1.200 đồng/lít, Quảng Ninh báo tin vui về nguồn cung
Giá xăng dầu trong nước được dự báo có thể tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 8/10. Cùng lúc, Quảng Ninh lên kế hoạch xây thêm 5 kho dự trữ xăng dầu với tổng sức chứa hàng trăm nghìn m3.
Giá dầu thế giới giằng co quanh 100 USD/thùng
Trong phiên giao dịch kết thúc rạng sáng 7/10, thị trường dầu thô gần như không biến động. Giá dầu Brent tăng 26 cent, tương đương 0,3%, lên 100,58 USD/thùng, trong khi dầu WTI chỉ tăng 1 cent, lên 89,44 USD/thùng.
Diễn biến này phản ánh sự giằng co giữa hai chiều tác động. Một mặt, dòng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông đang phục hồi, cùng với kế hoạch giải phóng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của Nhóm G7 giúp giảm bớt lo ngại về nguồn cung.
Giám đốc điều hành Vitol cho biết trong 7-10 ngày qua, mỗi ngày có khoảng 12 triệu thùng dầu thô và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu được vận chuyển khỏi Trung Đông bằng tàu chở dầu.
Theo Reuters, lượng dầu thô xuất khẩu từ các quốc gia vùng Vịnh, không bao gồm Iran, trong tháng 9 đã phục hồi lên hơn 81% so với mức trước khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2.
Tại Saudi Arabia, khoảng 5,8 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua tuyến đường ống Đông - Tây. Tuyến đường này từng bị máy bay không người lái tấn công trong tháng trước, nhưng việc duy trì hoạt động giúp quốc gia này có thêm phương án vận chuyển dầu, qua đó phần nào giảm sức ép lên thị trường.
Từ ngày 14 đến 15/10, Hội đồng quản trị Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự kiến họp để quyết định chi tiết về kế hoạch giải phóng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ mà G7 đã công bố.
Dù vậy, tình hình giao tranh tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Rủi ro địa chính trị khiến thị trường dầu khó giảm sâu, ngay cả khi nguồn cung đang được bổ sung.
Giá xăng trong nước có thể tăng hơn 1.200 đồng/lít
Áp lực từ giá thành phẩm tại thị trường châu Á đang khiến giá xăng trong nước được dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều hành chiều 8/10.
Theo các tính toán hiện tại, giá xăng có thể tăng hơn 1.200 đồng/lít, trong khi dầu diesel được dự báo giảm nhẹ. Đây mới là mức ước tính dựa trên diễn biến thị trường và chưa tính đến tác động của Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng như các loại phí có thể được điều chỉnh.
Nếu diễn biến giá thành phẩm không thay đổi đáng kể, người tiêu dùng trong nước có thể tiếp tục chịu áp lực từ mặt bằng giá nhiên liệu trong kỳ điều hành mới.
Quảng Ninh chuẩn bị xây thêm 5 kho xăng dầu
Trong bối cảnh thị trường năng lượng liên tục biến động, Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch nâng công suất dự trữ và cung ứng nhiên liệu.
Thành phố vừa ban hành danh mục các công trình thu hút đầu tư xây dựng mới 5 kho dự trữ xăng dầu. Tổng sức chứa dự kiến của các kho nằm trong khoảng 346.000-376.000m3.
Việc bổ sung các kho mới nhằm thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.
Theo Sở Công Thương Quảng Ninh, địa phương hiện sở hữu hệ thống hạ tầng năng lượng tương đối lớn. Cảng B12 có thể tiếp nhận tàu công suất đến 40.000 DWT, năng lực thông qua khoảng 6 triệu m3/năm. Bên cạnh đó là 5 kho xăng dầu đang hoạt động với tổng sức chứa gần 337.000m3, hơn 500km đường ống dẫn xăng dầu liên tỉnh, thành phố và trên 180 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên bộ và dưới biển.
Mỗi năm, lượng xăng dầu tồn chứa và lưu chuyển qua địa bàn Quảng Ninh ước khoảng 4,4-4,6 triệu m3/tấn.
Riêng năm 2026, tổng nhu cầu đăng ký kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối tại địa phương đạt 4,632 triệu m3. Trong đó, khoảng 1,25 triệu m3 được tiêu thụ trong tỉnh, chủ yếu phục vụ các hoạt động sản xuất như khai thác than, san lấp và ngành điện.
Phần lớn sản lượng còn lại được Quảng Ninh đảm nhiệm vai trò đầu mối điều phối cho nhiều địa phương phía Bắc, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hòa Bình và Ninh Bình.
Tăng kiểm tra để bảo đảm nguồn cung
Cùng với việc mở rộng năng lực dự trữ, Quảng Ninh cũng tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương đã phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra 6 thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu. Lực lượng quản lý thị trường thành phố thực hiện 30 cuộc kiểm tra, phát hiện và xử lý 11 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt hành chính 286 triệu đồng.
Trong thời gian tới, Sở Công Thương Quảng Ninh tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng trong nước và quốc tế, đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu để chủ động phương án bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường và duy trì chuỗi cung ứng năng lượng.