Gia đình ngỡ ngàng khi ‘nữ quái’ Nguyễn Thị Tuyết 69 tuổi bị bắt, chấm dứt 43 năm trốn truy nã
Sau khi gây án với bạn thân, Nguyễn Thị Tuyết bị tuyên án tù chung thân nhưng bỏ trốn khỏi trại giam vào năm 1983. Suốt 43 năm lẩn trốn, người phụ nữ này đổi tên, khai gian năm sinh, lập gia đình và có con cháu tại Lâm Đồng trước khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã di lý Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1957, quê xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, nay là xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) về Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định.
Tuyết là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, từng bị kết án tù chung thân về các tội giết người và cướp tài sản, sau đó bỏ trốn khỏi nơi chấp hành án từ năm 1983.
Sát hại bạn thân để cướp dây chuyền, bông tai vàng
Theo hồ sơ vụ án, năm 1979, Nguyễn Thị Tuyết sát hại bà Phạm Thị Phước, 22 tuổi, là người bạn thân sống cùng địa phương, nhằm chiếm đoạt một sợi dây chuyền và đôi bông tai bằng vàng.
Sau khi gây án, Tuyết bỏ trốn nhưng không lâu sau bị Công an tỉnh Nghĩa Bình bắt giữ. Với hành vi giết người và cướp tài sản, người phụ nữ này bị tòa án tuyên phạt tù chung thân.
Đến năm 1983, trong thời gian chấp hành án tại Trại cải tạo Kim Sơn, tỉnh Gia Lai, Tuyết tiếp tục bỏ trốn. Công an tỉnh Nghĩa Bình sau đó phát lệnh truy nã số 166/TN để truy bắt đối tượng.
Kể từ thời điểm này, Tuyết bắt đầu cuộc sống lẩn trốn kéo dài hàng chục năm, tìm cách che giấu thân phận để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Đổi tên, khai gian năm sinh, có gia đình và con cháu
Trong quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đổi tên thành Trần Thị Bích Liên, đồng thời khai năm sinh là 1962, trẻ hơn 5 tuổi so với năm sinh thật.
Dưới danh tính mới, người phụ nữ đến thôn Cát An, xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống. Tại đây, Tuyết lập gia đình, có con, cháu và duy trì cuộc sống như một người dân bình thường trong nhiều năm.
Suốt 43 năm, thân phận của người phụ nữ từng bị kết án tù chung thân vẫn bị che giấu dưới cái tên Trần Thị Bích Liên. Việc đối tượng sinh sống lâu năm tại địa phương với danh tính giả khiến thông tin bị bắt giữ sau này trở thành điều bất ngờ đối với gia đình và người dân nơi người này cư trú.
Ngày 16/10/2026, sau 43 năm trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ.
Đến ngày 18/10, lực lượng chức năng di lý Tuyết về Quảng Ngãi, đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Vụ việc khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài hơn bốn thập kỷ của người phụ nữ bị kết án tù chung thân từ cuối thập niên 1970.